Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc ở mức cao nhất trong 4 tháng

Nhập khẩu dầu thô hàng ngày trong tháng 9/2018 của Trung Quốc đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2018, vì các nhà máy lọc dầu ở nước này tìm cách nâng lượng dầu dự trữ trước mùa Đông.

Một cơ sở lọc dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 12/10 cho biết nhập khẩu dầu thô hàng ngày trong tháng 9/2018 của Trung Quốc đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2018, vì các nhà máy lọc dầu ở nước này tìm cách nâng lượng dầu dự trữ trước mùa Đông.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu trong tháng 9/2018 của Trung Quốc ở mức 37,12 triệu tấn (tương đương 9,05 triệu thùng/ngày), tăng so với mức 9,04 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2018 và là tháng tăng thứ 3 liên tiếp.

Khối lượng nhập khẩu dầu thô trong các tháng 1-9/2018 của Trung Quốc tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017 lên 336 triệu tấn tổng cộng, tương đương 8,98 triệu thùng/ngày.

Số liệu hải quan cũng cho thấy khối lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên trong tháng 9/2018 của đất nước này là 7,62 triệu tấn, giảm so với mức 7,76 triệu tấn trong tháng 8/2018.

Khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong các tháng 1-9/2018 đạt 64,78 triệu tấn tổng cộng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhap-khau-dau-tho-cua-trung-quoc-o-muc-cao-nhat-trong-4-thang/529618.vnp