Nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc từ Saudi Arabia tăng kỷ lục

Nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc lên mức cao nhất trong tháng 5 vừa qua, trong đó nhập khẩu từ Saudi Arabia lên mức kỉ lục – gần gấp đôi so với mức sản lượng cùng kì.

Một tàu chở dầu cập cảng Thanh Đảo, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Một tàu chở dầu cập cảng Thanh Đảo, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Saudi Arabia trong tháng 5 đạt 2,16 triệu thùng/ngày, tăng đến 94,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 71% so với tháng 4.

Saudi Arabia đã vượt Nga, nước bán cho Trung Quốc 1,82 triệu thùng/ngày, trở thành nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất đối với Trung Quốc trong tháng.

Tính tổng, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tháng 5 đã lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 11,34 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu nhập khẩu gia tăng sau khi hoạt động sản xuất tại đại lục được nối lại, chính quyền nới lỏng các biện pháp đóng cửa.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Oilprice)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhap-khau-dau-mo-cua-trung-quoc-tu-saudi-arabia-tang-ky-luc-20200628085107856.htm