Nhập hơn 7.000 ô tô nguyên chiếc trong nửa đầu tháng 10

Hoạt động nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tiếp tục khởi sắc trong nửa đầu tháng 10.

Hoạt động nhập khẩu ô tô có sự khởi sắc trong 15 ngày đầu tháng 10. Ảnh: T.Bình.

Hoạt động nhập khẩu ô tô có sự khởi sắc trong 15 ngày đầu tháng 10. Ảnh: T.Bình.

Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 10, cả nước nhập khẩu 7.225 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 148 triệu USD.

Trong đó, dòng ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống có số lượng lớn nhất với 5.647 chiếc, tổng kim ngạch 103,8 triệu USD.

Ô tô tải có số lượng nhiều thứ 2 với 1.251 chiếc, kim ngạch hơn 30 triệu USD, còn lại là xe trên 9 chỗ ngồi, ô tô chuyên dụng.

Sau khi chạm đáy với 3.552 xe vào tháng 6, những tháng gần đây hoạt động nhập khẩu ô tô khởi sắc trở lại.

Trong đó, tháng 7 tăng lên 4.781 chiếc; tháng 8 tiếp tục tăng 8.836 chiếc và đạt 12.670 xe trong tháng 9 vừa qua.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/10, cả nước nhập khẩu 73.685 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch hơn 1,6 tỷ USD.

2 quốc gia Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia là những thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc lớn nhất của Việt Nam.

Cập nhật của Tổng cục Hải quan hết tháng 9, nhập khẩu từ thị trường Thái Lan đạt 31.210 xe, tổng kim ngạch 638,2 triệu USD; thị trường Indonesia đạt 24.820 xe, tổng kim ngạch 309,6 triệu USD.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/nhap-hon-7000-o-to-nguyen-chiec-trong-nua-dau-thang-10-135481.html