Nhập cảnh trái phép

Ngày 3-5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ vụ hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trước đó, ngày 2-5, Công an quận Cầu Giấy phát hiện bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang lưu trú tại chung cư D'capitale (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Qua lời khai của bốn người này, công an đã mở rộng và phát hiện thêm 47 người (gồm 46 người Trung Quốc và một người Việt Nam) nhập cảnh trái phép, đang ở quận Nam Từ Liêm. Những người này thuê phòng ở tại chung cư Florence (ở địa chỉ 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm).

Ngày 3-5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ vụ hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trước đó, ngày 2-5, Công an quận Cầu Giấy phát hiện bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang lưu trú tại chung cư D’capitale (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Qua lời khai của bốn người này, công an đã mở rộng và phát hiện thêm 47 người (gồm 46 người Trung Quốc và một người Việt Nam) nhập cảnh trái phép, đang ở quận Nam Từ Liêm. Những người này thuê phòng ở tại chung cư Florence (ở địa chỉ 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm).

Liên quan thực trạng nhập cảnh trái phép, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại tỉnh Phú Thọ), Oa-gua-bây (quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Thị Huệ (SN 1999, trú tại tỉnh Phú Thọ) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Theo điều tra, qua mạng xã hội, Thảo có quen biết với Oa-gua-bây. Sau đó, Oa-gua-bây nhờ Thảo đứng ra thuê một số căn hộ để cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở và làm việc. Thảo đồng ý và rủ thêm Huệ cùng đứng ra thuê nhiều nhà chung cư để cho hàng chục người Trung Quốc vào ở. Cơ quan công an xác định, trong vụ việc này, Trần Thị Phương Thảo được hưởng lợi số tiền khoảng 140 triệu đồng; Đinh Thị Huệ hưởng lợi bốn triệu đồng.

* Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, vào khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 3-5, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông Sở Thượng thuộc địa bàn xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự) đã phát hiện một nhóm công dân của năm hộ gia đình với 14 người (gồm 11 người lớn và ba trẻ nhỏ) chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, số người này đi trên bảy ghe gỗ di chuyển từ tỉnh Kom-pông Chnăng, Cam-pu-chia. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh và đời sống khó khăn cho nên nhóm công dân đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sau khi phát hiện, tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, vận động và tuyên truyền mọi người trở lại Cam-pu-chia làm ăn, sinh sống và tuân thủ quy tắc phòng, chống dịch.

* Theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, hồi 3 giờ 30 phút sáng 3-5, Tổ công tác của đồn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và bảo vệ biên giới, đã phát hiện, bắt giữ 24 công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 753 (thuộc khu vực xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Các công dân có độ tuổi từ 15 đến 57, quê tại các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đắk Lắk và Cà Mau. Những người này khai nhận: từ tháng 2-2017 đến tháng 5-2020 đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và đi qua biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hà Giang. Do tình hình dịch bệnh và lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét mạnh những người nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc, cho nên họ đã tìm cách vượt biên về Việt Nam. Đơn vị đã cùng các lực lượng chức năng kiểm tra y tế, lấy lời khai, xử phạt hành chính và đưa đi cách ly theo quy định.

Xử lý đoàn xe phân khối lớn đi vào cao tốc

Ngày 3-5, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4) thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, Đội 4 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đoàn xe phân khối lớn di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hướng Hà Nội đi Thái Nguyên với tốc độ cao, tiếng rít của động cơ và tiếng bô của xe làm người tham gia giao thông giật mình sợ hãi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tại Km 68+700 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát giao thông đã chặn giữ chín xe mô-tô phân khối lớn vi phạm. Đội 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ chín xe phân khối lớn để làm rõ, xử lý theo quy định.

Tạm giữ hàng trăm chiếc xe máy trong ba tiệm cầm đồ

Ngày 3-5, Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết, qua kiểm tra đột xuất cơ sở cầm đồ Tuấn, thuộc khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh do ông Nguyễn Văn Tuấn là chủ cơ sở, đã phát hiện có 40 xe máy không giấy tờ và 26 xe máy có giấy tờ nhưng không có giấy chứng minh nhân dân của người cầm xe. Công an TP Long Xuyên đã lập biên bản tạm giữ 66 xe máy để điều tra xử lý theo quy định. Công an huyện Thoại Sơn, An Giang cũng cho biết, ngày 2-5, khi kiểm tra hai tiệm cầm đồ hoạt động tại thị trấn Núi Sập của bà Trần Thị Diễm Kiều và Lê Thị Thiêu phát hiện bà Kiều cầm 20 xe máy không có giấy tờ, 53 xe máy cầm không chính chủ, trong đó, một xe là tang vật vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; bà Thiêu cầm một xe tang vật vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, một xe không giấy tờ và có gắn biển số của xe bị mất trộm tại huyện Thoại Sơn, hai xe cầm không chính chủ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/nhap-canh-trai-phep-644443/