Nhập cảnh trái phép

Chiều 30-7, cơ quan chức năng quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) xác nhận, đã phát hiện và đưa 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào bệnh viện dã chiến tại doanh trại Trung đoàn 10, huyện Nhà Bè, để thực hiện cách ly theo quy định.

Chiều 30-7, cơ quan chức năng quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) xác nhận, đã phát hiện và đưa 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào bệnh viện dã chiến tại doanh trại Trung đoàn 10, huyện Nhà Bè, để thực hiện cách ly theo quy định.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 30-7, tổ tuần tra Công an phường Phú Thạnh (quận Tân Phú) đi tuần tra tại hẻm 539 Lũy Bán Bích, phát hiện 19 người có biểu hiện nghi vấn. Thấy tổ tuần tra, nhóm người này bỏ chạy. Tổ tuần tra giữ lại được chín người, còn 10 người chạy thoát ra đường Lũy Bán Bích. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm và tạm giữ được thêm hai người. Qua kiểm tra, xác minh, 11 người này đều có quốc tịch Trung Quốc, trong đó, chỉ có hai người có hộ chiếu. Nhóm người này chủ yếu đến từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), nghi nhập khẩu trái phép vào Việt Nam. Hiện, Công an phường Phú Thạnh tiếp tục truy tìm tám người còn lại.

Khẩu trang giả nhãn hiệu

Ngày 30-7, Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý thị trường và các đơn vị chức năng thu giữ 151.250 chiếc khẩu trang 3M giả (giả nhãn hiệu khẩu trang 3M Company của Mỹ) tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thiết bị Nam Anh (đường Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Nam Anh không xuất trình được giấy tờ chứng minh lô hàng nhãn hiệu khẩu trang 3M Company của Mỹ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bắt nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) ngày 30-7 cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng người Việt Nam đang tìm cách nhập cảnh trái phép qua sông biên giới. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu vực mốc 1364 (2)+300 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái), Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã bắt giữ 16 người Việt Nam đang nhập cảnh trái phép qua sông biên giới. Nhóm này gồm 10 nữ, sáu nam, trước đó đã nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc qua các đường mòn, lối mở các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng để lao động trái phép tại một số xưởng sản xuất bên Trung Quốc. Đến chiều ngày 30-7, các đối tượng đang tìm cách qua sông biên giới để trở về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật và đưa các đối tượng đi cách ly tập trung, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Buôn ma túy, tàng trữ súng, đạn

Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can, tạm giam hai đối tượng Nguyễn Kim Thắng (SN 1985, trú tại, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lại Mạnh Hùng (SN 1989, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo điều tra, tại khu vực phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, công an bắt quả tang các đối tượng đang tàng trữ trái phép ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số đồ vật, tài sản có liên quan khác... Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ thêm hàng nghìn viên nén là ma túy tổng hợp và ma túy đá. Ngoài ra, công an còn phát hiện các đối tượng tàng trữ hai khẩu súng và 87 viên đạn.

Tội phạm ma túy

Công an huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, cho biết: Hồi 14 giờ ngày 29-7, tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, Công an huyện Mường Ảng chủ trì phối hợp các lực lượng đã phá thành công chuyên án 297VC, bắt quả tang đối tượng Vừ A Chu (SN 1993), trú tại bản Háng Pa, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm tám bánh hê-rô-in (trọng lượng 2,9 kg), một điện thoại di động, một xe máy và bốn triệu đồng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/nhap-canh-trai-phep-610791/