Nhập cảnh trái phép qua đường bộ, trốn cách ly

Nhiều người từ Lào đã băng rừng, vượt biên vào tỉnh Quảng Trị nhằm trốn cách ly nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn

Ngày 3-4, thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 người nhập cảnh trái phép.

Làm liều vì không muốn bị cách ly

Trước đó, vào chiều tối 2-4, tổ công tác Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo và Đội Trinh sát đặc nhiệm phát hiện 6 người lạ mặt tại khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa). Sau đó, những người này lên ôtô BKS 74C-021.40 chạy về TP Đông Hà theo Quốc lộ 9. Sau hơn nửa giờ truy đuổi, lực lượng chức năng yêu cầu dừng ôtô kiểm tra.

Những người trên ôtô gồm: Nguyễn Văn Cứ (56 tuổi), Trần Văn Toàn (33 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (44 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn Ngọc (25 tuổi), Nguyễn Văn Sự (33 tuổi) và Lê Quốc Đạt (42 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa), khai nhận làm công nhân cho Công ty P.L (sản xuất chì tại huyện Sepon, tỉnh Savannakhet - Lào). Trong số này, 2 người không có hộ chiếu. Vì sợ về nước sẽ bị cách ly nên họ đã vượt rừng cách CKQT Lao Bảo khoảng 3 km nhập cảnh "chui".

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện cho biết phần lớn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới nhằm trốn lệnh cách ly 14 ngày. Họ không đi theo đường mòn, lối mở dọc biên giới Việt - Lào mà cắt rừng, băng qua đồi núi để vào Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị này cũng ghi nhận một số cư dân biên giới xuất cảnh trái phép sang Lào và trở về nhà vào ban đêm để qua mặt lực lượng chốt chặn.

Theo thống kê, từ ngày 18-3 đến nay, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã phát hiện 15 vụ với 15 đối tượng qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh, trong đó đã xử phạt hành chính 8 vụ với 8 đối tượng, tổng số tiền phạt 24 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 17 đối tượng nhập xuất cảnh trái phép qua biên giới Việt - Lào. Đối với những trường hợp nhập cảnh trái phép, sẽ đưa đi cách ly tập trung và xử lý vi phạm hành chính.

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị ngăn chặn người nhập cảnh trái phép

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị ngăn chặn người nhập cảnh trái phép

Tăng cường chốt chặn

Những ngày này, để chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã lập 21 chốt trên biên giới Việt - Lào. "Thời gian tới, tình trạng người nhập cảnh trái phép sẽ tiếp tục diễn ra. Cùng với việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, chúng tôi vận động người dân tố giác những người làm ăn ở Lào trở về mà không báo cáo hoặc trốn về né tránh cách ly" - thượng tá Thiện khẳng định.

Có mặt tại khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo), theo ghi nhận của phóng viên, có 3 chốt dã chiến được lập dọc tuyến biên giới Việt - Lào. Mỗi chốt canh có từ 5-8 người, gồm lực lượng biên phòng và dân quân địa phương. Các lực lượng chia nhau tuần tra, kiểm soát và túc trực 24/24 giờ trên các đường mòn, lối mở. Nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng túc trực tại đây cho biết vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên không ai lơ là nhiệm vụ. Có nhiều người cả tháng nay chưa về thăm nhà.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết tỉnh có đường biên giới với Lào dài hơn 200 km. Ngoài 2 CKQT và 4 cửa khẩu phụ, dọc tuyến biên giới Việt - Lào còn có hàng trăm đường mòn, lối mở. Để ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép, đơn vị đã lập 81 chốt cố định dọc biên giới và 20 tổ cơ động phối hợp với công an, dân quân địa phương các xã, thị trấn biên giới kiểm soát chặt chẽ người qua lại.

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị - nhận định việc nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nguy cơ mang mầm bệnh vào nội địa. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tăng cường lực lượng kiểm soát, ngăn chặn. Khi phát hiện, phải sớm kiểm tra sức khỏe và đưa những người này vào khu cách ly tập trung. Sau thời hạn cách ly, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, thời gian qua có hơn 10.000 công dân Việt Nam làm việc, học tập tại Lào, Thái Lan và các nước nhập cảnh vào Việt Nam qua CKQT Lao Bảo và La Lay. Tỉnh này đã tiến hành cách ly tập trung 3.300 người nhập cảnh và một số khác được cách ly tại nhà.

Bài và ảnh: Đức Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhap-canh-trai-phep-qua-duong-bo-tron-cach-ly-20200403223121402.htm