Nhanh Như Chớp mùa 2 kết thúc: Vui vẻ, nhân văn và cũng không ít ồn ào

Tối qua (26/10), 'Nhanh như chớp' chính thức khép lại một mùa với nhiều cung bậc cảm xúc - nhiều tiếng cười, nhân văn, thành công, nhưng cũng không ít 'hạt sạn' còn vướng đọng như chính Trường Giang chia sẻ.

Gameshow đúng với 2 từ "giải trí"

Đúng với tinh thần của một trò chơi truyền hình, Nhanh như chớp đáp ứng trọn vẹn các yếu tố giải trí cho người xem. Mùa 2 đã khép lại vào tối qua và tìm ra ngôi vị quán quân thuộc về đội chơi của ST, Thùy Anh, Phương Lan.

Có thể thấy, từ ngày lên sóng và giới thiệu đến khán giả, Nhanh như chớp là một trong những chương trình nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Bằng chứng được thể hiện qua lượt xem và bình luận trên Youtube của chương trình, thậm chí, có số phát sóng leo lên top thịnh hành.

Lý giải cho sự thành công xuất phát từ nhiều yếu tố: đó là sự góp mặt của 2 MC có tên tuổi; câu hỏi chương trình không quá cao siêu, mang tính giải trí là chính; các thí sinh đều là những nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng.

Việc các ngôi sao thể hiện tài năng thi thố, cũng như độ "lầy lội" khiến cho chương trình luôn thu hút được sự quan tâm từ khán giả. Giọng đọc lơ lớ của Hari Won, dù gây nên nhiều tranh cãi nhưng cũng không thể phủ nhận được sức hút của cô tại gameshow này. Đặc biệt là sự tham gia dẫn dắt của ông xã Nhã Phương - nam danh hài Trường Giang.

Khép lại mùa phát sóng thứ 2, nhiều khán giả thể hiện sự tiếc nuối và hi vọng Nhanh như chớp sẽ sớm quay lại trong thời gian tới.

"Mong mùa 3 sớm có lại, vì cứ mỗi tối thứ 7 hàng tuần xem quen rồi. Nếu không có 'Nhanh như chớp' thấy hơi buồn buồn, thiếu thiếu và nhớ nhớ"; "Chương trình ơi hy vọng sẽ có mùa 3"..., nhiều khán giả chờ đợi mùa giải mới.

Tập 27 mang nhiều ý nghĩa nhân văn

Xuyên suốt 31 tập phát sóng, Nhanh như chớp đem lại cho người xem những phút giây thoải mái cùng nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng tập duy nhất có đội chơi dành giải thưởng 80 triệu đồng tại vòng đặc biệt vẫn khiến nhiều người xúc động nhất.

Cụ thể, trong tập 27, Mai Phương - Xuân Nghị - Ốc Thanh Vân xuất sắc bước vào vòng trong và dành số tiền cao nhất của chương trình. Sau đó, 2 người đồng đội đã quyết định trao số tiền có được để giúp Mai Phương chữa bệnh ung thư. Bên cạnh đó, hỗ trợ nữ diễn viên có thêm nguồn tài chính để chăm sóc con gái Lavie.

Trong tập này, khán giả cũng tinh ý nhận ra, Trường Giang không ít lần "nhắc bài" khéo léo để Mai Phương có được nhiều đáp án nhất có thể. Hành động này của nam danh hài nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Về phía câu hỏi chương trình đặt ra trong phần thi đặc biệt của đội Mai Phương - "Kể tên 20 vật dụng có trong nhà bếp?", được khán giả đánh giá là không khó. 80 triệu đồng cũng phần nào nhẹ nhàng hơn trong tầm tay. Hơn hết, người hâm mộ có thể cảm nhận tình nghệ sĩ mà họ dành cho nhau.

... Nhưng cũng ngập tràn trong ồn ào và tai tiếng

Có lẽ, sự việc đáng nói nhất trong số 31 tập phát sóng vừa qua là việc lên tiếng của Ốc Thanh Vân, khi nữ diễn viên cho biết sẽ cạch mặt gameshow khi bị chỉ trích vô cớ tại Nhanh như chớp.

Cô cũng đồng thời cho biết, bản thân không hài lòng trước cách PR của nhà sản xuất. "Sẽ nói không với gameshow. 'Nhanh như chớp' cần xem lại cách đi bài PR của mình. Tuần nào cũng lôi một nghệ sĩ nào ra dìm họ để gây sự chú ý cho khán giả. Hoặc do phóng viên chắc ghét Ốc nên mới ghi theo kiểu này", nữ diễn viên bức xúc.

"Game là vui, lố mới vui. Đỡ bạn thì nói làm màu! Vậy giải thưởng thắng - tặng hết cho bạn đó - là làm màu hả? Chơi hết mình và không tính toán thiệt hơn, các bạn xem sẽ thấy. Khán giả tại trường quay là người thấy rõ nhất, đôi khi clip cắt - dựng có chủ ý cũng sẽ làm thay đổi cách nhìn của khán giả", Ốc Thanh Vân chia sẻ thêm.

Đội của Ốc Thanh Vân - Xuân Nghị - Mai Phương từng làm khán giả vỡ òa với chiến thắng kỳ tích tại chương trình, cũng như tình nghệ sĩ đầy xúc động mà họ dành cho nhau ngay trên sóng truyền hình.

Trước vụ ồn ào với Ốc Thanh Vân, ekip sản xuất Nhanh như chớp cũng nhiều lần khiến dư luận phẫn nộ với phần biên tập câu hỏi lỏng lẻo, mang tính chất mì ăn liền, không có sự kiểm duyệt kỹ lưỡng đối với một chương trình lớn.

Đáng nói là nhất là câu hỏi sai về kiến thức địa lý ở tập 22, gây nên sự tranh cãi.

Trong phần thi của Nam Thư và Lâm Á Hân đã xuất hiện câu hỏi "Động Hương Tích nằm ở đâu?". Trên sóng truyền hình cũng như clip phát lại trên YouTube, câu trả lời của cả hai người chơi đều là Huế và đã được MC chấp nhận đáp án đúng.

Đáp án gây nhiều tranh cãi trong phần thi của Nam Thư.

Đáp án gây nhiều tranh cãi trong phần thi của Nam Thư.

Ngay sau đó, chương trình đã "phi tang" bằng cách xóa clip tập 22 khỏi YouTube và đăng lại clip đã chỉnh sửa vào sáng hôm sau. Đặc biệt, cách sửa sai của chương trình chính là chọn góc quay khác, và chèn câu trả lời đúng vào cho hai người chơi để được tính là đáp án đúng. Vì vậy, với bản mới được đăng tải lại, cả Nam Thư và Lâm Á Hân đều vượt qua câu hỏi này với đáp án là Hà Nội.

Thay vì lên tiếng xin lỗi thì màn chữa cháy thiếu chuyên nghiệp của ekip chương trình khiến khán giả và dư luận không hài lòng.

Đây không phải lần đầu tiên Nhanh như chớp gây nên tranh cãi về khâu kiểm duyệt câu hỏi. Những kiến thức tưởng chừng cơ bản nhưng chương trình lại mắc lỗi ngớ ngẩn, khó có thể bỏ qua. Trước làn sóng dư luận, ê-kíp sản xuất lại chọn giải pháp im lặng như thói quen... và mọi chuyện cứ tiếp diễn như đã từng.

Kết thúc mùa 2 vào tối qua, Trường Giang cũng có những chia sẻ thật lòng. Nam danh hài cho biết, dẫu có nhiều sai sót nhưng điều duy nhất vẫn là đem lại tiếng cười cho khán giả và mong mọi người bỏ qua. Anh tiết lộ gameshow sẽ trở lại với những điều mới mẻ hơn.

Su
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/nhanh-nhu-chop-mua-2-vui-ve-nhan-van-va-cung-khong-it-on-ao-n-200477.html