Nhanh chóng làm rõ nhiều vụ cướp giả

Sáng sớm, bà Nguyễn Thị Phải, ở vùng 9, xã Phổ Quang, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) chở cá từ cửa biển đến chợ Phổ Văn để bán như thường ngày. Song lần này, tay bà bị thương chảy máu thoạt nhìn như bị dao chém.

Các tiểu thương xúm vào hỏi thì bà Phải nét mặt chưa hết bàng hoàng cho biết, bà đi chợ sớm, đến đoạn đường vắng vùng 2 thì bị một nhóm đối tượng chặn lại đánh đập, dùng dao chém để cướp tài sản… Thông tin bà Phải bị bọn cướp chặn đường dùng dao chém để cướp tài sản loan nhanh ở chợ Phổ Văn và xã Phổ Quang khiến người dân hoang mang, lo sợ.

Thiếu tá Võ Hữu Vi, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Đức Phổ cho biết, ngay khi nhận tin báo sự việc, Công an thị xã Đức Phổ nhanh chóng phối hợp với Công an xã Phổ Quang điều tra. Quá trình khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của bà Phải, cán bộ điều tra phát hiện những thông tin và hiện trường mà bà Phải khai báo có nhiều điểm đáng nghi. Một số thông tin bà Phải cung cấp ban đầu cho lực lượng Công an không trùng khớp với hiện trường vụ việc.

Nhận định vụ việc bà Phải trình báo là bất thường nên các cán bộ điều tra đã chuyển hướng sang xác minh những thông tin mà bà này trình báo có đúng sự thật hay không. Tại cơ quan Công an, bà Phải khóc lóc, thú nhận rằng, bà bị tai nạn ngã xe, nhưng sau đó lên chợ nói với mọi người chân tay bị chảy máu là do bị bọn cướp tấn công đánh đập, dùng dao chém lấy tiền. Bà làm vậy với mục đích trì hoãn trả tiền nợ do buôn bán mà bà đang thiếu của nhiều người…

Mới đây, gia đình ông Trần Văn B. ở phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, cũng báo cáo cơ quan Công an về việc bị nhóm người chặn đường chém gây thương tích. Tuy nhiên, Công an thị xã Đức Phổ cuộc điều tra và làm rõ chỉ là vụ tai nạn giao thông. Theo Đại tá Đào Quang Minh, Trưởng Công an thị xã Đức Phổ, thời gian qua có nhiều người dân đến cơ quan Công an báo tin giả bị cướp tài sản. Tuy nhiên, các vụ báo tin giả không thể qua được nghiệp vụ của lực lượng Công an và khi sự thật được phơi bày thì người tung tin giả bị xử lý theo quy định của pháp luật.

“Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT; an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình quy định hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Nếu đối tượng báo tin giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, đề nghị người dân không vì vui miệng, hoặc vì mục đích cá nhân khác mà tung tin giả thất thiệt để rồi hậu quả pháp lý phải gánh chịu.

Trà Câu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/nhanh-chong-lam-ro-nhieu-vu-cuop-gia-634688/