Nhánh cây lớn rơi đè sập nhà trong cơn mưa giông

Chiều 7-7, trong cơn mưa giông lớn xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, một nhánh cây dầu lớn có đường kính hơn 40cm, dài khoảng 5m bất ngờ gãy đổ, rơi xuống đè vào hai cửa hàng kinh doanh dụng cụ thể thao tại đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1.

Sự cố này đã khiến mái tôn, la phông của hai cửa hàng bị sập, nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng. Phần tán cây đè vào khán đài sân vận động Tao Đàn làm hư hỏng mái tôn.

Theo người dân khu vực cho biết vào khoảng 14h30 cùng ngày, nghe thấy tiếng động lớn, những người trong cửa hàng đã kịp thời tháo chạy nên may mắn không có ai bị thương.

Nhận tin báo, nhân viên Công ty cây xanh và lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để xử lý hiện trường.

Hiện trường nhánh cây dầu lớn bất ngờ gãy đổ, rơi xuống đè vào hai cửa hàng kinh doanh dụng cụ thể thao.

Những sự cố liên quan đến cây xanh trong mùa mưa luôn là nỗi lo với người dân TP Hồ Chí Minh. Trước đó vào chiều 3-7, một chiếc ô tô 4 chỗ đang đậu dưới lòng đường ở trước nhà số 79 Mạc Thị Bưởi, quận 1 thì bị cây xanh bật gốc đè bẹp. Hay tối 2-7, một cây xà cừ nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 cũng bị bật gốc, đè vào chiếc ô tô đang di chuyển trên đường. Rất may những sự cố nói trên không gây thương vong về người.

Nghing Phong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nhanh-cay-lon-roi-de-sap-nha-trong-con-mua-giong-448604/