Nhận xin việc vào ngành công an, trưởng công an xã bị bắt

Ông Hoàng Ngọc Minh (41 tuổi) trưởng công an xã Nghĩa Trung (Việt Yên, Bắc Giang) bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/1/2019, cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Hoàng Ngọc Minh (41 tuổi) trưởng công an xã Nghĩa Trung) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ông Đỗ Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cũng xác nhận sự việc trên với báo chí.

Theo đó, vào tháng 7/2018, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Luyến (48 tuổi) có địa chỉ thường trú tại thôn Cầu, xã Minh Đức (huyện Việt Yên) về việc bị Hoàng Ngọc Minh lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Theo đơn trình bày của ông Luyến, từ năm 2015, ông Minh có nhận xin việc cho con gái anh Luyến vào ngành công an với số tiền 350 triệu đồng.

Trưởng Công an xã ông Hoàng Ngọc Minh bị cáo buộc và bắt giam để điều tra sau khi nhận 300 triệu đồng xin việc.

Khoảng tháng 5/2015, ông Luyến đã đưa cho Minh 100 triệu đồng. Đến tháng 7/2015, ông Luyến tiếp tục đưa thêm 200 triệu đồng cho ông Minh để lo việc cho con gái mình.

Sau khi nhận số tiền trên, Hoàng Ngọc Minh hứa trong hai năm sẽ lo xong việc và sẽ nhận nốt 50 triệu đồng khi con gái anh Luyến được vào ngành.

Đến tháng 7/2018, ông Minh vẫn không lo được việc cho con gái ông Luyến. Ông Luyến nhiều lần hỏi và đòi lại số tiền nhưng ông Minh chưa trả.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, cũng cố hồ sơ, chứng cứ và bắt tạm giam ông Hoàng Ngọc Minh để điều tra làm rõ.

Khởi tố vụ án tai nạn giao thông tại Long An (Nguồn: TTXVN).

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhan-xin-viec-vao-nganh-cong-an-truong-cong-an-xa-bi-bat-d138743.html