Nhận xét đề thi môn toán khối A, A1

Đồng hành cùng các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, bên cạnh các bài gợi ý giải đề thi, Thanh Niên Online còn cập nhật những nhận xét nhanh về đề thi ngay sau khi môn thi kết thúc của các giáo viên giàu kinh nghiệm.

(TNO) Sáng nay 4.7, thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014 với môn toán.

Thí sinh bắt đầu 'cuộc đua' vào đại học - Ảnh: Ngọc Thắng

* Học sinh nhận xét đề thi toán

Một trong những thí sinh (TS) bước ra đầu tiên sau 2/3 giờ tại Hội đồng thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, gương mặt Huyền Trân (học sinh Trường THPT Bình Chánh, TP.HCM) tỏ vẻ lo lắng. TS này cho biết chỉ làm được 6 trong tổng số 9 câu.

Cũng ra sớm sau 2/3 thời gian làm bài, Nguyễn Thị Hằng, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 1 (TP.HCM), cho biết làm khá tốt bài thi. Tuy nhiên, còn 1 câu về tìm giá trị nhỏ nhất TS này không làm được.

Tương tự, hơn 2/3 thời gian, rất đông TS tại HĐT ĐH Công nghệ TP.HCM ra khỏi cổng trường.

TS Hồ Gia Bảo Lộc (HS Trường THPT Võ Thị Sáu, TP.HCM) cho biết đề thi toán năm nay có 2 câu cuối là khó, nên em làm được khoảng 70-80%.

Tại HĐT ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nhiều thí sinh cũng ra sớm. TS Đinh Quang Khải (HS Trường THPT Thạnh Lộc, quận 12) cho biết em làm được 70% đề thi.

Tại HĐT ĐH Ngoại Thương cơ sở 2, TS Trần Quốc Anh (HS Trường THPT Ngô Quyền, TP.HCM) nói: Em làm được 80% đề thi, có 2 câu hệ phương trình, và bất phương trình là khó.

TS Nguyễn Tường Vi (thi tại HĐT THCS Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng) cho biết 2 câu giải hệ phương trình và tìm giá trị của biểu thức là 2 câu dành cho học sinh giỏi, em không kịp thời gian làm nên đành bỏ trống. Các bạn trong phòng thi của em cũng không ai ra sớm.

TS Lê Công Minh (ở Phước Sơn, H.Tuy Phước, Bình Định) cho biết: Đề thi toán năm nay em thấy hay và vừa sức với các bạn có học lực khá trở lên. Riêng em làm được hơn 50% đề thi.

(Hà Ánh - Thanh Vạn - Lê Cầm - Tâm Ngọc - Diệu Hiền - Hoàng trọng, ghi).

* Giáo viên nhận xét đề toán

Thạc sĩ Phạm Hồng Danh, Trung tâm luyện thi ĐH Vĩnh Viễn:
Đề toán dễ hơn năm trước

Theo thầy Danh, điểm hay của đề thi môn toán năm nay là không có phần tự chọn và có 9 câu hỏi. Đa số các câu hỏi đều có yêu cầu dễ hơn đề thi năm trước, trừ câu số 9.

Để làm được câu số 9 đòi hỏi thí sinh phải thật sự giỏi và bỏ rất nhiều thời gian luyện tập dạng toán bất đẳng thức thì mới hoàn thành câu này.

Do cấu trúc đề thi năm nay nên thí sinh bắt buộc phải làm bài toán xác suất thay vì năm ngoái dạng bài tập này nằm trong phần tự chọn.

Dự đoán, học sinh khá có thể đạt điểm 5, học sinh giỏi có thể đạt điểm 7 hoặc 8. Còn nếu để đạt 9 hoặc 10 thì phải là học sinh thật sự giỏi, xuất sắc và có phần trúng tủ.

Thầy Trần Văn Toàn, tổ trưởng tổ toán Trường THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM):
Cấu trúc đề toán hợp lý hơn năm trước

Thầy Toàn cho rằng cấu trúc đề thi toán năm nay hợp lý, khoa học hơn những năm trước. Nội dung yêu cầu đề thi sắp theo tuần tự dễ trước khó sau.

Độ khó tương tự mọi năm trong đó các câu hỏi về khảo sát - vẽ đồ thị hàm số, lượng giác, tích phân, số phức, xác suất là dành cho học sinh có học lực trung bình.

Các câu hỏi dành để phân hóa học sinh rơi vào 3 câu cuối trong đề thi. Để làm được 3 câu này thì thí sinh phải thật sự giỏi. (B.Thanh, ghi).

*** Đồng hành cùng các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, bên cạnh các bài gợi ý giải đề thi, Thanh Niên Online còn cập nhật những nhận xét nhanh về đề thi ngay sau khi môn thi kết thúc của các giáo viên giàu kinh nghiệm (những nhận xét này chỉ có tính chất tham khảo).

Sau khi kết thúc môn thi cuối của đợt 1 tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, Thanh Niên Online sẽ cập nhật đáp án các môn thi của Bộ GD-ĐT.

Thanh Niên Online

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/nhan-xet-de-thi-mon-toan-khoi-a-a1-228911.html