Nhân vụ Sơn Tùng MT-P bị dân mạng sửa status tiếng Anh, 'soi' lại thành tích giỏi tới vài loại ngoại ngữ của sao Việt

Sau khi Sơn Tùng đăng tải đoạn status dài ngoằng, dân mạng thi nhau trổ tài sửa lỗi chính tả tiếng Anh cho 'Sếp'. Nhân dịp này, nhiều người cũng đặt lên bàn cân so sánh khả năng ngoại ngữ của nhiều sao Việt. Ít ai biết, không chỉ giỏi tiếng Anh, một số ngôi sao còn thành thạo tới vài loại ngoại ngữ.

Thời gian gần đây, Sơn Tùng có vẻ ngày càng tự tin hơn về trình độ tiếng Anh của mình. Anh từng đọc rap tiếng Anh nhanh như gió và thường xuyên viết status trên mạng xã hội bằng tiếng Anh. Mới đây, giọng ca Lạc trôi khiến người hâm mộ không thể ngồi yên khi đăng tải dòng trạng thái khá dài bằng tiếng Anh để bình luận về bộ phim mà anh vừa theo dõi.

Nguyên văn dòng trạng thái của Sơn Tùng: “Have you watched this movie yet? If not yet , you should spend your time watching it right now! For a long time I haven't watched the good movie like this. This movie contains a lot of emotions. It's even better than the previous movie which I recommended you on my Instagram. I don't need to talk about the content of the movie but you can also understand what it talks about. right? Not only the script of the movie but also each character's acting makes me obsessed! The director of the movie was too smart to let the father of the main character appear in the last scene! The name of the movie is “Us and Them “!… That's all

Đoạn status của Sơn Tùng bị dân mạng thi nhau trổ tài bắt lỗi.

Tạm dịch: Các bạn đã xem bộ phim này chưa? Nếu chưa thì hãy xem nó ngay bây giờ đi. Đã lâu rồi tôi chưa xem một bộ phim nào hay như thế này, bộ phim thật giàu cảm xúc, nó còn hay hơn những phim trước mà tôi đã giới thiệu với các bạn trên Instagram của tôi.

Tôi không cần nói nhiều về nội dung thì chắc các bạn cũng biết phim nói về điều gì? Không chỉ kịch bản mà diễn xuất của các diễn viên cũng làm tôi phát cuồng. Đạo diễn thật thông minh khi để cha của nhân vật chính xuất hiện ở cảnh cuối. Tên phim này là “Us and Them”. Chỉ thế thôi!

Sếp Tùng ngày càng thể hiện trình độ tiếng Anh tốt hơn sau thời gian dài luyện tập.

Bên cạnh những lời khen ngợi, fan cũng trổ tài sửa chính tả tiếng Anh cho “Sếp”. Có thể thấy trong bản sửa lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều từ dùng sai hay một số câu sai về ngữ pháp… Có lẽ vì là người nổi tiếng nên được soi kỹ hơn chăng hoặc fan thiên về học thuật nên đã soi quá kỹ? Tuy nhiên, dù sao thì đoạn status của “Sếp” Tùng cũng khiến dân mạng thêm tò mò về trình độ học ngoại ngữ của các sao Việt.

Ít ai biết, trình độ tiếng Anh thành thạo thì có rất nhiều người trong V-biz đặt được. Đáng chú ý, nhiều ngôi sao còn giỏi tới mấy loại ngoại ngữ. Tiêu biểu như danh sách dưới đây:

MC Trấn Thành - Thành thạo tiếng Anh, tiếng Hoa

Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006.

Trong sự kiện Hồ Hạnh Nhi sang Việt Nam vào ngày 25/4/2016, Trấn Thành được chọn là một trong những MC đối thoại với ngôi sao Hồng Kông. Trên sân khấu, Trấn Thành vừa đảm nhận vai trò MC vừa kiêm luôn người thông dịch. Anh thể hiện khả năng nói tiếng Hoa thành thạo khi đặt câu hỏi bằng tiếng Hoa và phiên dịch lại cho khán giả hiểu. Khách mời Hồ Hạnh Nhi rất hứng khởi trả lời các câu hỏi của Trấn Thành.

Trấn Thành giao lưu bằng tiếng Hoa với Hồ Hạnh Nhi (áo đỏ). Ảnh: Dân Việt.

Điều đó cũng dễ hiểu bởi cha của Trấn Thành vốn là người gốc Hoa. Mẹ anh là người Tiền Giang. Anh có thể nói thông thạo tiếng Trung Quốc phổ thông, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh.

Ngoài khả năng tiếng Hoa, tiếng Anh của nam danh hài đủ giúp anh có được bản lĩnh với các câu hỏi phỏng vấn trên sân khấu đối với sao nước ngoài.

Ngoài khả năng tiếng Hoa, nam MC còn rất giỏi tiếng Anh.

Min - Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Anh

Nguyễn Minh Hằng (Min) là một ca sĩ, vũ công. Trước khi theo đuổi sự nghiệp ca hát, chắc chắn những ai yêu quý Min đều biết cô từng là vũ công cover nhạc Hàn Quốc trong nhóm St.319. Việc nữ ca sĩ biết tiếng Hàn có lẽ là điều nhiều fan đã chẳng còn xa lạ.

Tuy nhiên, ít ai biết, năm 13 tuổi Min từng sang Đức cùng gia đình khi bố mẹ làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Hơn 9 năm học tập tại Đức, tốt nghiệp Europaen University Viadrina, Min có 2 năm làm việc ở Red Bridge TV & Film production Đức và Vindragon JSC trong vai trò chuyên viên sản xuất phim và thiết kế đồ họa.

Vì thế Min sử dụng tiếng Đức một cách rất thành thạo. Bên cạnh đó, tiếng Anh của cô cũng rất khá.

Nathan Lee - thành thạo 5 ngoại ngữ

Năm 2017, sau khi cho ra mắt bốn sản phẩm âm nhạc được công chúng và giới chuyên môn đón nhận, Nathan Lee trở thành cái tên được rất nhiều người quan tâm.

Hồi cuối năm 2017, khi đến dự một sự kiện sang trọng quy tụ nhiều khách mời quốc tế, giọng ca Cơn sầu dĩ vãng trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi ngoại hình điển trai mà còn khả năng giao tiếp khéo léo bằng năm thứ tiếng.

Nathan Lee là nam ca sĩ hoạt động sôi nổi khi tung ca khúc mới không ngừng nghỉ. Ảnh: Thanh niên.

Được biết, năm 4 tuổi, Nathan Lee theo bố sang Mỹ. Năm 12 tuổi, Nathan Lee lại theo mẹ sang Pháp. Ngoài 2 loại ngoại ngữ này, anh chàng còn thành thạo thêm tiếng Đức, Ý và Tây Ban Nha.

Nathan Lee sinh năm 1983 tại Hà Nội, lớn lên tại New York, Paris, trở thành người mẫu từ năm 17 tuổi, từng là gương mặt Á châu sáng giá của hãng Elite Model Management.

Vương Phi (TH)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nhan-vu-son-tung-mt-p-bi-dan-mang-sua-status-tieng-anh-cung-soi-lai-bang-thanh-tich-gioi-den-vai-loai-ngoai-ngu-cua-sao-viet-3517990.html