Nhân viên y tế trường học mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Chiều 19/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho hay vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. Trong đó có một bệnh nhân chưa rõ nguồn lây.

Bệnh nhân C.T.N (BN 4570, nữ, trú chung cư E83, ngã ba Lý Tử Tấn - Lê Đức Thọ, Sơn Trà), là nhân viên y tế trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 6h ngày 5/5, bệnh nhân đi chợ Mai đường Nguyễn Phan Vinh. Lúc 7h mua mì Quảng Đại Lộc trên đường Lê Đức Thọ đối diện quán vườn Mít và có tiếp xúc với chủ quán, sau đó chở con đến nhà chị gái C.T.S tại K139 Trần Quang Khải. Bệnh nhân tiếp tục đi làm buổi sáng, chiều tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đường Trần Cao Vân

Sáng 6/5 bệnh nhân đi mua mì Quảng và gửi con ở hai địa chỉ trên, sau đó đi làm. Khoảng 17h bệnh nhân cùng chị gái đến Điện Máy Xanh đường Lê Duẩn. Sáng 7/5, bệnh nhân mua mì Quảng, gửi con như những ngày trước và đi làm hai ca sáng, chiều. Khoảng 6h sáng 8/5, bệnh nhân đi chợ Mai đường Nguyễn Phan Vinh, mua mì Quảng ở quán cũ.

Đà Nẵng đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho gần 66.000 người đại diện hộ gia đình. Ảnh: Thanh Trần.

Đà Nẵng đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho gần 66.000 người đại diện hộ gia đình. Ảnh: Thanh Trần.

Ngày 10/5-11/5 sáng sớm bệnh nhân đi chợ Mai. Khoảng 7h mua bánh cuốn tại quán cô Hòa trong kiệt Lê Tấn Trung, sau đó chở con đến nhà chị gái C.T.S tại K139 Trần Quang Khải. Trên đường đi làm, bệnh nhân ghé mua xôi trên đường Kỳ Đồng gần cột điện chợ Kỳ Đồng. Tối cùng ngày có tiếp xúc với chị H.T.T ở cùng chung cư tầng 2

Ngày 12/5-14/5, sáng sớm đi chợ Mai, mua bánh cuốn quán cô Hòa trong kiệt Lê Tấn Trung. Khoảng 10h không nhớ rõ ngày có tiếp xúc với chị N.T.H cùng chung cư E83. Buổi chiều bệnh nhân có tới trường.

Ngày 15/5-16/5 bệnh nhân mua mì Quảng Đại Lộc trên đường Lê Đức Thọ đối diện quán vườn Mít. Ngày 17/5, bệnh nhân mua bánh cuốn cô Hòa trong kiệt Lê Tấn Trung, khoảng 18h đi Vinmart đầu đường Lê Tấn Trung.

Ngày 18/5 bệnh nhân được TTYT quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương. Buổi trưa bệnh nhân có tiếp xúc với chú bảo vệ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2.

Một trường hợp nữa là bệnh nhân H.T.T. (BN 4571, nữ, 37 tuổi, trú đường Lưu Trọng Lư, Hội An, Quảng Nam) là nhân viên Công ty TNHHTM và dịch vụ Trường Minh, khu công nghiệp An Đồn, Sơn Trà. Chị T. là F1 của BN 3545.

Thanh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhan-vien-y-te-truong-hoc-mac-covid-19-chua-ro-nguon-lay-post1338058.tpo