Nhân viên y tế Hàn Quốc quá tải vì sự lây lan nhanh của virus covid-19

Sau khi báo cáo đợt bùng phát đầu tiên vào ngày 20 tháng 1, tổng số bệnh nhân mắc bệnh đã tăng lên 4.212 vào đầu ngày thứ Hai 2/3, với số người chết là 22. Trong có 3.081 đã được xác nhận tại Daegu, 624 trường hợp tại Bắc Gyeongsang.

Sự gia tăng số lượng các nhiễm virus covid-19 đang bắt đầu gây ra sự mệt mỏi nghiêm trọng cho các nhân viên y tế Hàn Quốc. Tình trạng thiếu nhân lực trở thành một vấn đề ở một số khu vực trọng tâm của dịch bệnh.

Trung tâm y tế Pohang cho biết vào cuối tuần qua rằng 16 trong số 100 y tá đã nghỉ việc vì nhiều lý do cá nhân khác nhau do làm việc quá sức.

Trung tâm y tế, ở thành phố công nghiệp Pohang, cách Seoul 375 km về phía đông nam, cho biết một số y tá đã không thể về nhà trong hơn 10 ngày, vì các nhân viên y tế tại các bệnh viện được chỉ định đặc biệt được yêu cầu ở lại vị trí của họ cho đến khi tình hình được cải thiện. Một quan chức y tế công cộng địa phương cho biết một số y tá không có ai chăm sóc trẻ nhỏ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức.

Trong khi trung tâm y tế đã nhận được 15 y tá thay thế, và chính quyền thành phố Pohang hứa sẽ cử 10 nhân viên y tế và nhân viên hỗ trợ hành chính, họ sẽ cảnh giác với các vấn đề nhân lực tiếp theo khi COVID-19 tiếp tục lan rộng.

 Một nhân viên y tế kiểm tra kính bảo vệ của anh ấy trước khi bắt đầu công việc ở Daegu

Một nhân viên y tế kiểm tra kính bảo vệ của anh ấy trước khi bắt đầu công việc ở Daegu

Nhu cầu cần thêm nhân viên y tế cũng được báo cáo tại Trung tâm y tế Dongsan thuộc Đại học Keimyung ở Daegu, nơi bệnh viện cho biết họ đang bị thiếu hụt nghiêm trọng, với các bác sĩ và y tá hiện đang bị mệt mỏi nghiêm trọng.

"Đặc biệt, trung tâm cần nhiều y tá hơn, vì họ đang lên kế hoạch tăng số lượng giường từ 240 lên 300 để xử lý nhiều bệnh nhân hơn", bệnh viện cho biết.

Các bệnh viện khác điều trị bệnh nhân covid-19, chẳng hạn như Trung tâm Y tế Đại học YeungnamTrung tâm Y tế Andong ở Bắc Gyeongsang, đã làm dấy lên mối lo ngại về nhân viên y tế quá mệt mỏi và cần thêm người khi họ chuẩn bị tiếp nhận thêm bệnh nhân.

Nhân viên y tế tại Thành phố Sejong, cách Seoul 130 km

Phản ánh các vấn đề phải đối mặt với các trung tâm y tế và bệnh viện tuyến đầu, quốc gia này đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách gửi thêm các bác sĩ nhà nước và các nhân viên y tế được đào tạo khác đến những nơi khó khăn.

Tính đến Chủ nhật, 205 bác sĩ và y tá đã được phái đến Daegu, bao gồm 67 bác sĩ quân y và 123 y tá cũng như các chuyên gia y tế khác. Cơ quan y tế cũng cho biết các bác sĩ tư nhân từ các vùng khác của đất nước đã tình nguyện giúp đỡ tại các bệnh viện trong khu vực.

Nguyên Vỵ (theo Yonhap)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhan-vien-y-te-han-quoc-qua-tai-vi-su-lay-lan-nhanh-cua-virus-covid-19-69292.htm