Nhân viên y tế bỏ việc, tham gia đường dây làm giả giấy tờ cực lớn

Nhận thấy việc làm giả giấy tờ kiếm được nhiều tiền nên một nhân viên y tế đã nghỉ việc ở bệnh viện và bắt đầu đi vào con đường phạm tội từ năm 2017. Để thực hiện hành vi này, y còn lôi kéo thêm người cha ruột của mình tham gia. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, đường dây này đã sản xuất, tiêu thụ hàng ngàn giấy tờ giả.

Bị bắt quả tang khi giao giấy khám sức khỏe giả

Ngày 29/7, Thượng tá Phạm Quốc Việt - Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Lê Anh Giang (26 tuổi, ngụ tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) để mở rộng điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Thời gian qua, một số đơn vị tại trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam phản ánh có tình trạng giấy khám sức khỏe (GKSK) có dấu hiệu giả mạo.

 Đối tượng Đặng Lê Anh Giang tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Đặng Lê Anh Giang tại cơ quan điều tra.

Cụ thể là giả mạo mẫu của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương tỉnh Quảng Nam. Mẫu GKSK giả rất giống với mẫu thật. Chữ ký, con dấu, thông tin trên mẫu, kết luận có ký tên, đóng dấu hình của Khoa Khám bệnh thuộc BVĐK Trung ương tỉnh Quảng Nam.

Do đó, lãnh đạo BVĐK Trung ương tỉnh Quảng Nam đã có đơn trình báo đến cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Bình Sơn đã tổ chức điều tra, xác minh. Quá trình điều tra, Công an huyện Bình Sơn đã xác định được một số mắt xích quan trọng trong đường dây làm giấy tờ giả. Lần theo dấu vết, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Giang có nhiều dấu hiệu bất thường.

Đối tượng này từng là nhân viên của một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhưng đã nghỉ việc từ năm 2017. Sau quá trình theo dõi, ngày 27/7, tại cơ sở photocopy Luynh của Đỗ Đình Thiên (25 tuổi, ngụ tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ), các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Bình Sơn đã ập vào bắt quả tang đối tượng Giang đang giao 50 GKSK được làm giả chữ ký và đóng dấu sẵn của BVĐK Trung ương tỉnh Quảng Nam cho chủ cơ sở photocopy.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét chỗ ở của Giang ở tổ dân phố 2. Quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện và thu giữ hàng chục con dấu giả của bệnh viện, nhiều trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và trường học.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ trên 250 mẫu GKSK giả và các tài liệu chứng minh hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức khác. Trong số trên 250 mẫu GKSK có gần 100 mẫu dành cho người lái xe do BVĐK Trung ương tỉnh Quảng Nam cấp.

Nhiều con dấu giả được lực lượng công an thu giữ tại nhà đối tượng Giang.

Móc nối với các cơ sở photocopy, chụp ảnh

Tại cơ quan công an, đối tượng Giang khai nhận, trước đây y từng là nhân viên của một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình làm việc, y phát hiện nhiều người có nhu cầu làm GKSK để xin việc hoặc thi bằng lái xe.

Qua tìm hiểu, Giang thấy việc làm giả giấy tờ kiếm được nhiều tiền nên nghỉ làm ở bệnh viện và bắt đầu đi vào con đường phạm tội từ năm 2017. Để thực hiện hành vi này, y còn lôi kéo thêm cha ruột là Đặng Văn Đô và đối tượng Đỗ Đình Toàn (38 tuổi, ngụ tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ).

Sau khi làm phôi, mẫu con dấu và các giấy tờ giả, Giang móc nối với 9 cơ sở photocopy, chụp ảnh trên địa bàn để tiêu thụ. Mỗi khi có người đến chụp ảnh hay photo giấy tờ, chủ các cơ sở này sẽ vờ hỏi khách có nhu cầu làm GKSK hay không.

Nếu khách trả lời muốn làm thì họ sẽ bán với giá 150 ngàn đồng mỗi giấy. Trường hợp khách đề nghị đóng dấu của bệnh viện lên ảnh thì chủ những cơ sở này sẽ hẹn khách quay lại sau và lấy số điện thoại để liên hệ. Sau đó, chủ những cơ sở này sẽ liên hệ với Giang để đóng dấu và trao lại cho khách.

Từ năm 2017 đến nay, đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả do Giang cầm đầu đã thực hiện bán khoảng 1.300 giấy tờ giả. Trong đó, có cả bằng đại học giả, hồ sơ giấy tờ bằng lái xe giả… Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Toàn khai nhận, y là người trực tiếp thiết kế đồ họa làm phôi, mẫu con dấu giả. Lúc đầu, y làm một mẫu giấy giả được Giang trả vài chục ngàn đồng.

Về sau, mỗi lần làm phôi giả, y được trả 2 triệu đồng. Theo Thượng tá Việt, phương thức, thủ đoạn của đường dây này rất tinh vi. Các đối tượng thành lập đường dây từ sản xuất đến tiêu thụ giấy tờ giả với số lượng lớn. “Giấy tờ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại nên khó phân biệt được bằng mắt thường. Các đối tượng đã tiêu thụ được một lượng lớn giấy tờ giả để thu lợi bất chính.

Hiện, Công an huyện Bình Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Lê Anh Giang và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án”, Thượng tá Việt nói.

Thượng tá Việt cho biết thêm, vụ việc trên không chỉ có dấu hiệu của việc làm giả giấy tờ, con dấu để bán GKSK cho người dân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành Y tế. Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đang tăng cường công tác đấu tranh, xử lý các đối tượng đăng tải thông tin rao bán GKSK, văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nhan-vien-y-te-bo-viec-tham-gia-duong-day-lam-gia-giay-to-cuc-lon-d103430.html