Nhân viên xe khách Phương Trang bị tố từng sàm sỡ hành khách 13 tuổi lúc rạng sáng

Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đang điều tra vụ phụ xe khách Phương Trang tên Võ Quang Lực bị tố về hành vi sàm sỡ hành khách là bé gái 13 tuổi.Trước đó, ngày 6/6, một cô gái đăng lên mạng xã hội kể về việc mình bị sàm sỡ khi đang đi xe giường nằm của nhà xe Phương Trang có lộ trình từ Khánh Hòa vào Bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đang điều tra vụ phụ xe khách Phương Trang tên Võ Quang Lực bị tố về hành vi sàm sỡ hành khách là bé gái 13 tuổi.

Sáng 12/6, trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) xác nhận đang trong quá trình điều tra vụ việc phụ xe khách Công ty Vận tải hành khách Phương Trang tên Võ Quang Lực (37 tuổi, trú xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa) bị tố cáo về hành vi sàm sỡ hành khách là bé gái 13 tuổi.

"Người thân đã dắt cháu bé 13 tuổi lên trình báo công an TP Cam Ranh ngay sau khi vụ việc xảy ra. Chúng tôi đã thông báo vụ việc cho nhà xe Phương Trang và phía Phương Trang cũng xác nhận Lực chính là nhân viên nhà xe này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tiến hành các bước để điều tra, xử lý", Tuổi Trẻ dẫn lời lãnh đạo Công an TP Cam Ranh xác nhận.

Nhân viên xe khách Phương Trang từng bị tố sàm sỡ hành khách 13 tuổi lúc rạng sáng - Hình minh họa

Nhân viên xe khách Phương Trang từng bị tố sàm sỡ hành khách 13 tuổi lúc rạng sáng - Hình minh họa

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên Zing.vn, anh Nguyễn Thành Khoa (28 tuổi, Nha Trang) cho biết, 20h ngày 18/5, anh Khoa nằm ở ghế số A16 trên chuyến xe khách của Phương Trang, đi từ Sài Gòn ra Nha Trang. Trên chuyến xe này có một bà mẹ cùng con trai 2 tuổi và bé gái 13 tuổi. Do phải dỗ con trai ngủ, bà mẹ nằm ở cuối xe, còn bé gái nằm ở giường số A18.

Anh Khoa cho hay, khoảng 4h sáng 19/5, xe tới Phan Rang (Ninh Thuận), hành khách giật mình tỉnh giấc vì tiếng thét thất thanh. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng thét thì thấy một nam thanh niên giận dữ nắm chặt tay phụ xe. Cùng lúc đó, cô bé 13 tuổi ôm mặt khóc và lao về phía mẹ ở cuối ôtô.

Khi tra hỏi, các hành khách mới hay nhân viên này chạm lên vùng kín của cô bé 13 tuổi. Một số người đã chụp lại thẻ của nam nhân viên và đưa xuống Bến xe Cam Ranh cùng 3 mẹ con để giải quyết. Tuy nhiên, Lực bỏ đi ngay sau đó. Sáng cùng ngày, công an địa phương mời Lực cùng người mẹ và bé gái 13 tuổi lên làm việc.

Sau khi đọc tin vụ cô gái tố bị nam phụ xe Phương Trang sàm sỡ, anh Khoa đã nói chuyện trực tiếp với nạn nhân. Xem ảnh và trao đổi một số thông tin của phụ xe, anh Khoa xác nhận nam nhân viên bị tố sàm sỡ cô gái và bé gái 13 tuổi chính là Võ Quang Lực.

Trước đó, ngày 6/6, một cô gái đăng lên mạng xã hội kể về việc mình bị sàm sỡ khi đang đi xe giường nằm của nhà xe Phương Trang có lộ trình từ Khánh Hòa vào Bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Cô gái cho biết chừng 1, 2h sáng khi sắp tới bến xe thì ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình bị người phụ xe đang sờ soạng người mình, vụ việc khiến cô gái vô cùng hoảng loạng nhưng cô không la lên mà xoay người đi chỗ khác.

Sau khi bị nam phụ xe liên tục có hành vi sàm sỡ, cô gái đã mở mắt phản ứng thì nam nhân viên ra hiệu cho cô im lặng, đồng thời móc ví ra định trả tiền rồi bỏ đi. Thế nhưng sau cô gái này thiếp đi, nhân viên phụ xe này lại tiếp tục sờ soạng. Quá bức xúc, cô gái này đã la lớn và yêu cầu bật đèn xe.

Sau đó, khi xe đến bến thì sự việc được báo với trung tâm điều hành. Đại diện nhà xe đã đứng ra xin lỗi.

Ngay khi nhận thông tin, Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang (Futa Bus Lines) đã cho người vào cuộc xác minh, đồng thời gọi điện xin lỗi cô gái. Nam phụ xe này sau đó đã bị công ty ra quyết định sa thải.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nhan-vien-xe-khach-phuong-trang-tung-bi-to-sam-so-hanh-khach-13-tuoi-luc-rang-sang-a279508.html