Nhân viên xe buýt ở TP.HCM bị đánh bầm mắt vì nhắc khách vặn nhỏ nhạc

Bị nhắc nhở vì mở nhạc quá lớn, nam hành khách đã vung tay đấm bầm mắt nữ nhân viên xe buýt. Vụ việc xảy ra sáng 4/8 trên chuyến xe số 65.

Liên quan đến việc nữ tiếp viên bị hành hung trên xe buýt 65 (BKS 51B-30448), tối 4/8, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM xác nhận với Zing đơn vị đã trình báo cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 8h15 cùng ngày, xe buýt trên đường di chuyển từ công viên 23/9 (quận 1) về bến xe An Sương (huyện Hóc Môn) đã đón một nam hành khách tại điểm dừng thuộc phường 5, quận Tân Bình.

 Nữ nhân viên bị hành hung vì nhắc nhở khách vặn nhỏ âm lượng nhạc. Ảnh: A.X.

Nữ nhân viên bị hành hung vì nhắc nhở khách vặn nhỏ âm lượng nhạc. Ảnh: A.X.

Hành khách này lên xe, ngồi sau ghế tài xế và mở nhạc với âm lượng lớn. Khi bà Lương Thị Ngọc Oanh (nhân viên trên xe buýt) nhắc nhở, yêu cầu vị khách vặn nhỏ âm lượng, tránh ảnh hưởng đến người xung quanh thì cả 2 xảy ra cự cãi. Lúc này, nam hành khách vung tay đấm bà Oanh khiến nữ nhân viên bị bầm mắt trái. Nam hành khách sau đó bỏ đi.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết bà Oanh đã được đưa đi thăm khám vết thương.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-vien-xe-buyt-o-tphcm-bi-danh-bam-mat-vi-nhac-khach-van-nho-nhac-post1115543.html