Nhân viên văn phòng Nhà Trắng sẽ trở lại làm việc trực tiếp từ tháng 7

Nhà Trắng sẽ đưa ra các ngoại lệ đối với bất kỳ nhân viên nào không thể làm việc trực tiếp, đồng thời cho biết các hỗ trợ bổ sung về sức khỏe và an toàn do COVID-19.

(Nguồn: AP)

(Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 1/6, một quan chức Nhà Trắng xác nhận các nhân viên văn phòng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ được mời trở lại làm việc trực tiếp và toàn thời gian vào tháng tới.

Tờ The Hill dẫn một email từ Văn phòng Quản lý & Điều hành Nhà Trắng gửi đến nhân viên cho biết ngày càng có nhiều hạn chế về COVID-19 được dỡ bỏ, theo đó nhân viên của cả văn phòng Nhà Trắng và văn phòng của phó tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu chuyển sang làm việc toàn thời gian từ ngày 6/7 đến ngày 23/7.

Nội dung email trên có đoạn nhấn mạnh Nhà Trắng sẽ đưa ra các ngoại lệ đối với bất kỳ nhân viên nào không thể làm việc trực tiếp, đồng thời cho biết các hỗ trợ bổ sung về sức khỏe và an toàn do COVID-19, kế hoạch mở cửa trở lại theo từng giai đoạn, nhiệm vụ văn phòng và các cơ hội đào tạo đều sẽ có sẵn "trong những tuần tới."

Nhà Trắng đã cung cấp vaccine cho tất cả nhân viên, khiến họ được khuyến khích làm việc trực tiếp dù không bắt buộc.

Email đề nghị các nhân viên theo dõi các câu hỏi về xét nghiệm COVID-19 và tiêm chủng, nhưng không đề cập thêm về vaccine, yêu cầu chỉ dành cho một số trợ lý làm việc toàn thời gian trong khuôn viên Nhà Trắng kể từ khi chính quyền Tổng thống Biden bắt đầu vào tháng Giêng.

Nhà Trắng tuần trước đã mở lại Phòng họp báo James S. Brady với sức chứa một nửa, gấp đôi so với gần đây. Bãi cỏ phía Bắc của Nhà Trắng đã đạt 100% sức chứa cho các nhà báo và du khách, trong khi không gian làm việc báo chí trong nhà vẫn ở mức 50%./.

Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhan-vien-van-phong-nha-trang-se-tro-lai-lam-viec-truc-tiep-tu-thang-7/716985.vnp