Nhân viên Văn phòng Chính phủ hào hứng hiến máu tình nguyện

Với thông điệp Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc sáng nay 28-6, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Các cán bộ, nhân viên VPCP hào hứng với hoạt động hiến máu tình nguyện - Ảnh: Vương Tuấn

Các cán bộ, nhân viên VPCP hào hứng với hoạt động hiến máu tình nguyện - Ảnh: Vương Tuấn

Sáng 28-6, Văn phòng Chính phủ (VPCP) phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019 “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”.

Với gần 1.000 đơn vị máu đã được hiến tặng trong 5 năm qua, VPCP không chỉ giúp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khắc phục tình trạng thiếu máu, mang lại sự sống, niềm vui cho rất nhiều người bệnh cần truyền máu mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiến máu tình nguyện vì cộng đồng trong khối các cơ quan Trung ương.

Đông đảo cán bộ, người lao động đăng ký khám sức khỏe để được hiến máu - Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP, cho biết hiến máu cứu người là hoạt động xã hội thiết thực cần được duy trì thường xuyên để có thể đáp ứng được nhu cầu máu ngày càng cao trong công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. "Tôi đề nghị mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhất là các đoàn viên thanh niên thuộc VPCP có đủ điều kiện sức khỏe hãy tích cực tham gia hiến máu và chia sẻ vận động người thân, bạn bè của mình cùng tham gia hiến máu cứu người"- ông Thành nói.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá cao hoạt động hiến máu tình nguyện tại VPCP, đồng thời, thay mặt những người bệnh sẽ được nhận những đơn vị máu hiến, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VPCP, cho rằng đây là niềm động viên lớn cho người bệnh và cho ngành y tế nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết trong năm 2018, viện đã cung cấp tổng số 425.249 đơn vị máu và chế phẩm máu cho 164 bệnh viện thuộc 28 tỉnh/thành phía Bắc. Lượng máu viện cung cấp cho các bệnh viện không chỉ tại Hà Nội mà còn tới các tỉnh vùng sâu, vùng xa - những nơi thực sự khó khăn về đường sá đi lại cũng như trang thiết bị bảo quản máu chưa đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị người bệnh trong những trường hợp cấp cứu và điều trị bệnh hằng ngày.

"Từ năm 2015 đến nay, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã được đồng hành cùng chương trình hiến máu của VPCP. Các chương trình hiến máu của VPCP được tổ chức đều đặn, thường xuyên vào dịp hè - thời điểm mà lượng máu thường giảm mạnh so với các tháng khác trong năm. Điều đó vô cùng có ý nghĩa đối với viện, bởi mỗi đơn vị máu hiến tặng đã quý giá nhưng hiến tặng trong dịp thiếu máu thì càng ý nghĩa bội phần. Hiện nay, máu chỉ được hiến tặng từ những người khỏe mạnh nên người hiến máu luôn đóng vai trò là những "vị khách đặc biệt" của các cơ sở truyền máu và là ân nhân của người bệnh"- bác sĩ Khánh nói.

Anh Lê Đăng Đoài đến từ nhà khách La Thành thuộc VPCP lần thứ 3 tham gia hiến máu - Ảnh: Vương Tuấn

Theo bác sĩ Khánh, hiến máu hoàn toàn không có hại tới sức khỏe. Hiến máu không chỉ mang lại lợi ích cho người bệnh mà còn giúp người hiến máu tự sàng lọc, tự kiểm tra sức khỏe cho bản thân thông qua gói quà tặng xét nghiệm cho người hiến máu. Gói quà tặng xét nghiệm này sẽ giúp người hiến máu biết được nhiều hơn thông tin về sức khỏe của mình như lượng đường, lượng mỡ hay sàng lọc bệnh Tan máu bẩm sinh - một căn bệnh di truyền và phổ biến hiện nay.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/nhan-vien-van-phong-chinh-phu-hao-hung-hien-mau-tinh-nguyen-20190628150402062.htm