Nhân viên tư pháp hiếp bé gái: Là con nuôi gia đình

Lợi dụng mối quan hệ thân thiết, Lực đã nhiều lần có hành vi đồi bại với cháu T.

Ngày 3/8, Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Tuấn Lực (34 tuổi), nguyên là nhân viên tư pháp xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiền về hành vi giao cấu với trẻ em.

Nạn nhân được xác định là cháu N.T. (SN 2003, đang học tại một trường THCS trên địa bàn).

Theo thông tin điều tra ban đầu, Lực vốn là cán bộ tư pháp của xã Tiên Hoàng (Cát Tiên), có mối quan hệ thân quen với gia đình nạn nhân; thậm chí cha mẹ cháu T. còn nhận Lực là con nuôi. Lợi dụng mối quan hệ thân thiết, Lực đã nhiều lần có hành vi đồi bại với cháu T.

Nơi Lực từng giở trò giao cấu với nạn nhân

Gia đình cháu bé phát hiện sự việc và làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Công an huyện Cát Tiên đã triệu tập Đinh Tuấn Lực để lấy lời khai, ông này thừa nhận đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân nhưng trên sự “tự nguyện”.

Xét thấy hình vi của Đinh Tuấn Lực đã cấu thành tội phạm nên Công an huyện Cát Tiên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối tượng Lực để phục vụ công tác điều tra.

Mai Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nhan-vien-tu-phap-hiep-be-gai-la-con-nuoi-gia-dinh-3363069/