Nhân viên trộm hàng loạt MacBook, iPhone của công ty

Cần tiền trả nợ, Hinh trèo từ tầng một lên tầng 6, trộm nhiều MacBook, iPhone và iPad của công ty.

Ngày 9/11, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ Đinh Xuân Hinh (19 tuổi, quê Thái Bình) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

 Nghi phạm Đinh Xuân Hinh. Ảnh: C.A.

Nghi phạm Đinh Xuân Hinh. Ảnh: C.A.

Nghi phạm là nhân viên bán hàng cho công ty chuyên kinh doanh máy tính, điện thoại trên phố Yên Lãng.

Quá trình làm việc, Hinh biết công ty không có bảo vệ trông giữ vào ban đêm nên anh ta nảy sinh ý định trộm tài sản.

Theo cáo buộc, khuya 29/10, Hinh đến trụ sở công ty rồi trèo từ tầng một lên tầng 6 (nơi có kho hàng) của tòa cao ốc.

Sau khi đột nhập qua cửa ngách để vào nhà kho, Hinh lấy 4 chiếc MacBook, 10 iPhone, 3 iPad và 4 Apple Watch. Hôm sau, Hinh mang tài sản đi cất giấu nhiều nơi rồi đi làm việc như thường lệ.

Sau khi đại diện công ty trình báo cảnh sát, Hinh đến Công an quận Đống Đa đầu thú, giao nộp toàn bộ tang vật trộm được. Nghi phạm khai bản thân nợ 4 triệu đồng nên gây ra vụ trộm.

Theo cơ quan điều tra, số tài sản liên quan vụ án trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-vien-trom-hang-loat-macbook-iphone-cua-cong-ty-post1151077.html