Nhân viên toàn năng

'Là người lính xe tăng trên quê hương Bác Hồ, được học tập, rèn luyện, cống hiến và phục vụ tại đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới, bản thân tôi luôn khắc ghi lời Bác dạy để từ đó không ngừng nỗ lực, kiên trì, bền bỉ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao'.

Đó là chia sẻ của Đại úy QNCN Lưu Thế Anh, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 215, một trong những cá nhân điển hình trong Phong trào Thi đua Quyết thắng và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Binh chủng Tăng thiết giáp (TTG).

 Đại úy QNCN Lưu Thế Anh.

Đại úy QNCN Lưu Thế Anh.

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Kỹ thuật TTG, chàng trai quê ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa về nhận công tác tại Lữ đoàn Xe tăng 215. Quá trình công tác tại đơn vị, anh luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; nỗ lực vượt qua khó khăn về hoàn cảnh gia đình khi bố đẻ thường xuyên đau yếu, con bị bệnh phải điều trị dài ngày... Anh luôn xác định rõ nhiệm vụ của một pháo thủ, thành viên kíp xe ở đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong điều kiện huấn luyện cường độ cao, thao tác trong không gian chật hẹp của buồng lái xe tăng, Lưu Thế Anh đã chủ động học hỏi cấp trên và đồng đội, học mới, ôn cũ, không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ, làm chủ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) có trong biên chế. Anh bộc bạch: "Gắn bó với "con voi sắt" gần 20 năm, chăm xe như chăm con, cẩn thận, tỉ mỉ nên tôi nắm rõ "tính nết" của xe và các cụm vũ khí, trang bị trên xe tăng. Từ đó khai thác tốt VKTBKT trên xe và phát hiện, cùng kíp xe khắc phục kịp thời hư hỏng, sự cố nảy sinh trong quá trình sử dụng. Anh cùng kíp xe duy trì nghiêm chế độ kiểm tra định kỳ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT, thực hiện tốt các mục tiêu của Cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đại úy QNCN Lưu Thế Anh đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết tham gia nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm mô hình, dụng cụ phục vụ huấn luyện. Điển hình như: Mô hình sắp xếp đạn pháo, súng máy trên xe tăng, kính ngắm bắn súng 12,7mm trên xe tăng ban đêm, mô hình giáo dục truyền thống và huấn luyện bổ trợ chiến thuật... Anh tích cực truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ các đồng chí thành viên kíp xe trong đại đội nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Với trình độ chuyên môn cao, năm 2018, Lưu Thế Anh được lựa chọn vào đội tuyển tham gia Hội thao quân sự quốc tế tại Liên bang Nga và được ban tổ chức tặng kỷ niệm chương. 3 năm liền (2015-2018), Đại úy QNCN Lưu Thế Anh là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 2 bằng khen, được vinh danh tại Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp Binh chủng TTG giai đoạn 2015-2019.

Bài và ảnh: ĐINH MAI LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhan-vien-toan-nang-622411