Nhân viên tham gia 'tuồn' quà từ thiện ra ngoài: Lãnh đạo trung tâm nhân đạo nhận trách nhiệm

Đánh giá về hành vi 'tuồn' hàng từ thiện ra ngoài của các cán bộ tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội, vị lãnh đạo trung tâm này cho rằng, đây là hành động vô cùng phản cảm, đi trái với đạo đức của người làm công tác xã hội.

Chiều 27/9, chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Đỗ Đức Hồng - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội cho biết: "Đơn vị đã tiến hành xác minh thông tin phản ánh về việc một số cán bộ, nhân viên đưa hàng từ thiện ra ngoài. Khi nhận được kết quả, tôi cảm thấy rất đáng tiếc trước hành động phản cảm của những cán bộ trên".

Theo đó, ngay sau khi xác minh được vụ việc, trung tâm đã họp hội đồng kỷ luật và ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Đào Thị Phương và bà Nguyễn Thị Liên cùng là nhân viên phòng Phục hồi chức năng. Đồng thời, kỷ luật khiển trách đối với ông Trịnh Văn Hựu là tổ trưởng tổ bảo vệ quản lý trong ca trực.

"Quan điểm của trung tâm trong vụ việc lần này là không dung túng, bao che và xử lý đúng người đúng tội, từ đó làm gương cho các cán bộ, nhân viên khác trong đơn vị.

Đây là sự việc rất đáng tiếc xảy ra tại trung tâm mà nguyên nhân bên cạnh sự tham lam của các cán bộ, nhân viên cũng có một phần trách nhiệm trong công tác quản lý của lãnh đạo trung tâm nói chung và bản thân tôi nói riêng", ông Hồng nói.

Ông Đỗ Đức Hồng - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội.

Ông Đỗ Đức Hồng - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội.

Cũng theo ông Hồng, có thể nói, sự việc xảy ra lần này là do lỗi của cá nhân, ảnh hưởng đến một tập thể tham gia vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu, người già, người khuyết tật đang cố gắng nỗ lực, vất vả trong khi nguồn lực và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn.

Trong khi những cán bộ, nhân viên đang ngày một nỗ lực để thực hiện tốt công việc được giao, cùng với sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện cả về vật chất và tinh thần thì một số ít lại có những hành vi không đẹp, phá hoại đi sự nghiệp chung đó.

Chỉ vì một vài cá nhân có lòng tham, thực hiện hành vi vi phạm mà tạo nên những suy nghĩ tiêu cực về hoạt động của trung tâm và các hoạt động thiện nguyện khác, ảnh hưởng đến hoạt động thiện nguyện, sự quan tâm của cộng đồng.

"Là một người cán bộ, công nhân viên làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội nói chung và chăm sóc người già, trẻ em tàn tật nói riêng, chúng tôi thấy hổ thẹn vì những hành động không đẹp của các cá nhân trên. Việc lấy quà từ thiện của các cháu nhỏ để đem ra ngoài thực hiện vào mục đích cá nhân, kể cả món đồ đó là các cháu cho mình đi chăng nữa thì đều là hành vi đáng lên án, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một nhân viên làm công tác xã hội", ông Hồng nhấn mạnh.

Được biết trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo trung tâm, hai cán bộ là Đào Thị Phương và Nguyễn Thị Liên công tác tại phòng Phục hồi chức năng của trung tâm khai nhận, vào chiều 8/9 đã chuyển quà tặng của các đơn vị tài trợ, thiện nguyện qua hàng rào.

Số hàng từ thiện bao gồm: 3 dây sữa ống hút, 2 bịch bim bim, 6 cái bánh trung thu, 1 hộp kẹo. Số bánh kẹo trên là do đại diện các đoàn từ thiện tặng cho các cán bộ này.

Hai nữ cán bộ khai nhận, đây là lần đầu sự việc này xảy ra. Và giải thích, đây là quà khách đến thăm tặng cho cán bộ chăm sóc đối tượng. Vì là cuối giờ chiều, các cô không kịp báo cáo Ban Giám đốc Trung tâm nên đã chuyển những quà tặng đó qua tường rào mang về nhà cho con.

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-vien-tham-gia-tuon-qua-tu-thien-ra-ngoai-lanh-dao-trung-tam-nhan-dao-nhan-trach-nhiem-a450716.html