Nhân viên sứ quán Mỹ rời khỏi Afghanistan do bạo lực gia tăng

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/4 ra lệnh cho một số nhân viên sứ quán Mỹ rời khỏi thủ đô Kabul, Afghanistan do bạo lực đang gia tăng tại đây.

Các nhân viên này được lệnh rời khỏi thủ đô Kabul trong bối cảnh có các báo cáo về bạo lực gia tăng và các mối đe dọa tại đây. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết bao nhiêu nhân viên sứ quán Mỹ phải rời đi. Động thái này diễn ra sau khi bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/04 nâng mức độ cảnh báo đi lại tới Afghanistan lên mức cao nhất do lo ngại về Covid-19, khủng bố, bạo loạn dân sự, bắt cóc và xung đột vũ trang.

Mỹ bắt đầu chuyển trang thiết bị quân sự ra khỏi Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Mỹ bắt đầu chuyển trang thiết bị quân sự ra khỏi Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi đầu tháng đã đặt ra hạn chót rút toàn bộ binh sỹ Mỹ khỏi Afghanistan vào 1/9, dịp kỷ niệm 20 năm cuộc tấn công khủng bố do Al Qaeda thực hiện tại Mỹ, nguyên nhân khiến Mỹ phát động cuộc chiến tại Afghanistan. Mỹ cùng các lực lượng nước ngoài dưới sự chỉ huy của NATO sẽ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan từ 01/05.

Mỹ hiện có khoảng 2.500 binh sỹ cùng với 7.000 binh sỹ liên quân đang đồn trú tại Afghanistan. Số quân Mỹ tại Afghanistan đông nhất lên tới 100.000 vào năm 2011. Cuộc chiến tại Afghanistan đã khiến 2.448 quân nhân Mỹ thiệt mạng và gây thiệt hại cho Mỹ lên tới 2.000 USD./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhan-vien-su-quan-my-roi-khoi-afghanistan-do-bao-luc-gia-tang-853415.vov