Nhân viên sang chiết gas hành hung phóng viên

Thời điểm hành hung phóng viên, Đinh Viết Hưng - kẻ sau đó bị công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác - từng lớn tiếng thách thức: 'Thích kiện ai thì kiện, tao theo đến cùng'.

Ngày 19/7, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Viết Hưng (SN 1983, phường Phú Hậu, Huế) - nhân viên sang chiết gas thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro miền Trung tại Huế, về hành vi hành hung phóng viên, xâm hại sức khỏe người khác.

Trước đó, vào ngày 11/6, ông Trương Ngọc Minh (32 tuổi, phóng viên báo Công Lý) nhận phản ánh về một doanh nghiệp kinh doanh gas tại cụm công nghiệp Thủy Phương (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) sang chiết gas trái phép, nên về tìm hiểu.

Khi đến bên ngoài hàng rào công ty để tìm hiểu, ông Minh bị Đinh Viết Hưng - nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro miền Trung tại Huế vô cớ hành hung và cản trở tác nghiệp. Thời điểm hành hung phóng viên, Hưng còn lớn tiếng thách thức: “Thích kiện ai thì kiện, tao theo đến cùng”. Ông Minh sau đó phải nhập viện.

Sự việc Đinh Viết Hưng dùng tay đánh và lớn tiếng buông lời đe dọa phóng viên được các đồng nghiệp đài truyền hình ghi lại, sau đó, cung cấp chứng cứ này cho cơ quan chức năng kèm đơn tố cáo của ông Minh.

Phóng viên Trương Ngọc Minh tại bệnh viện và hình ảnh Đinh Viết Hưng (đội mũ bảo hiểm) có hành vi đe dọa, hành hung phóng viên.

Phóng viên Trương Ngọc Minh tại bệnh viện và hình ảnh Đinh Viết Hưng (đội mũ bảo hiểm) có hành vi đe dọa, hành hung phóng viên.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Hương Thủy đã làm rõ hành vi xâm hại sức khỏe người khác của Đinh Viết Hưng và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với mức 2,5 triệu đồng. Đến nay, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro miền Trung tại Huế cũng đã trực tiếp xin lỗi phóng viên Trương Ngọc Minh.

Liên quan sự việc trên, khi trả lời phản ánh từ cơ quan báo chí, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, còn cho biết, cơ quan Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ những dấu hiệu sai phạm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro miền Trung tại Huế.

Qua kiểm tra tại trạm chiết nạp khí hóa lỏng thuộc công ty này, lực lượng cảnh sát kinh tế đã lập biên bản đối với các hành vi kinh doanh không có hợp đồng kinh tế, không có kho chứa của doanh nghiệp. Cơ quan công an tỉnh TT-Huế hiện củng cố hồ sơ xử lý sai phạm của doanh nghiệp này theo quy định của pháp luật.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nhan-vien-sang-chiet-gas-hanh-hung-phong-vien-1442415.tpo