Nhân viên quán nhậu bị đâm chết do đổ rượu lên người khách

Xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán nhậu vì bị đổ rượu lên người, đối tượng Dũng lấy kéo đâm chết 1 nhân viên tại đây.

Sáng 4/9, Phòng cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra vụ giết người xảy ra tại quán nhậu Hội quán bia Sài Gòn, phường 10, TP Vũng Tàu vào tối 3/9.

Đối tượng Đỗ Như Dũng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 3/9, Đỗ Như Dũng (SN 1989, thường trú tỉnh Đắk Lắk) ngồi nhậu cùng anh trai là Đỗ Như Tiến (SN 1986) cùng một số thanh niên chưa rõ lai lịch tại một quán ở phường 10, TP Vũng Tàu.

Khi cả nhóm đang ngồi ở bàn nhậu, thì nhân viên của quán là Lại Văn Tú (SN 1994) trong lúc phục vụ đã vô tình làm đổ rượu lên người của Dũng, nên cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 30 phút sau, Tú cầm một con dao tự chế từ trên gác của quán nhậu đi xuống. Thấy vậy, Dũng cũng chạy đi lấy 1 cây kéo lao vào đâm Tú.

Tú được đồng nghiệp đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó không lâu.

Biết nạn nhân tử vong, Dũng đã đến công an đầu thú về hành vi của mình.

Nhận được thông tin, Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội đã phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong đêm./.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nhan-vien-quan-nhau-bi-dam-chet-do-do-ruou-len-nguoi-khach-808419.vov