Nhân viên quản ngục Mỹ 'than trời' vì không có tiền trả hóa đơn

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã bước sang ngày thứ 31 khiến hàng nghìn nhân viên liên bang sống chật vật vì làm việc không lương.

Tại nhà tù liên bang San Quentin ở California, Mỹ

Tính tới ngày 22/1, theo giờ Mỹ, chính phủ của ông Donald Trump đã buộc phải đóng cửa một phần tới 31 ngày, khiến 380.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời và 420.000 nhân viên tiếp tục làm việc nhưng không được trả lương.

Đặc biệt, trong số những nhân viên liên bang đang phải làm việc không lương là hàng nghìn nhân viên quản ngục, những người hàng ngày phải đối mặt với nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Các nhân viên quản ngục đã bày tỏ sự bất bình vì vẫn phải làm việc mà không được nhận lương trong nhiều ngày. Song song với đó, nhiều người lo lắng về những hóa đơn phải trả để đảm bảo cuộc sống hàng ngày của gia đình.

Cục nhà tù liên bang Mỹ cho biết hiện 40.000 nhân viên quản ngục đang làm nhiệm vụ canh giữ 180.000 tù nhân và tài sản của nhà tù trên toàn nước Mỹ. Bởi vậy, những người này không con lựa chọn nào khác ngoài vẫn phải tiếp tục làm việc dù không được trả lương.

Nhiều nhà tù liên bang đều được đặt tại những thị trấn hẻo lánh. Và tại khu vực này, cơ hội để kiếm một việc làm khác cũng khá khó khăn.

Các khảo sát về dân sinh cho thấy, người dân tại các vùng này chủ yếu làm việc tại các nhà tù. Vì thế, trong vòng 1 tháng chính phủ đóng cửa một phần, những nhân viên nhà tù đã phải chống chọi với cuộc sống không có thu nhập.

Dù không được trả lương trong nhiều ngày, các nhân viên quản ngục hàng ngày vẫn phải đối mặt với những phạm nhân khủng bố, buôn ma túy, giết người.

Nhiều khả năng tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài vì Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo Dân chủ trong Quốc hội vẫn chưa đạt được đồng thuận về vấn đề ngân sách quốc gia, bao gồm 5,7 tỷ USD để xây rào thép (thay vì bức tường bê tông như ban đầu) dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Đối phó với tình trạng đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ, trên trang web Craigslist, nhiều nhân viên liên bang đã phải rao bán hàng loạt đồ dùng gia đình, từ giường ngủ đến đồ chơi cũ.

“Ghế bập bênh dành cho trẻ em có giá bán 93,88 USD tại Walmart. Chúng tôi chỉ bán giá 10 USD. Chúng tôi cần tiền để chi trả hóa đơn”, BBC dẫn lại một lời rao bán đồ trên Craigslist.

Ngọc Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhan-vien-quan-nguc-my-than-troi-vi-khong-co-tien-tra-hoa-don-d408578.html