Nhân viên quán chè sát hại ông chủ 'sa lưới' sau nhiều ngày lẩn trốn

Ngày 7-7, thông tin từ Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã bắt được Lê Văn Thương (SN 1980, HKTT tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), hung thủ gây ra vụ án mạng tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Được biết, nạn nhân là anh Nguyễn Minh Cường, SN 1970, quê ở Đồng Tháp.

Năm 2014, anh Cường ra Quảng Ninh thuê nhà tại tổ 3, khu 9, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long mở quán chè. Đến tháng 4-2018, anh Cường thuê Thương đến ở cùng và phụ giúp việc bán chè với mình.

Đối tượng Lê Văn Thương

Trưa 2-7, Thương và anh Cường xảy ra mâu thuẫn, Thương bỏ đi. Khoảng 15g cùng ngày, đối tượng ra chợ Bãi Cháy mua 1 con dao giấu vào ba lô rồi quay lại nhà anh Cường.

Tại đây, cả hai tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát với nhau, Thương đã lấy dao từ trong ba lô ra đâm, chém nhiều nhát khiến anh Cường tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thương bỏ trốn.

Lực lượng CATP Hạ Long và Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ninh phối hợp vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Đến khoảng 16g chiều 6-7, lực lượng CSHS CA tỉnh đã bắt giữ Thương khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện CQĐT CA tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nhan-vien-quan-che-sat-hai-ong-chu-sa-luoi-sau-nhieu-ngay-lan-tron-118338.html