Nhân viên quán cafe không có lương, bán dâm giá 200.000/lần

Chủ quán cafe 70 tuổi thuê nhân viên đến phụ cho quán được 1 tháng nay và nhân viên này sẽ bán dâm khi khách có nhu cầu.

Ngày 22/6, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang tạm giữ ông Lưu Hoàng Kim (70 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) là chủ quán cà phê ở KP.3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, chiều 21/6, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) kiểm tra hành chính quán cà phê Ngọc Tiềm ở tổ 6, KP.3, phường Trảng Dài do ông Kim làm chủ. Tại đây công an phát hiện V.T.K.T (30 tuổi, nhân viên của quán) đang có hành vi mua bán dâm với N.M.H (36 tuổi), Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc đồng thời làm việc với những người có liên quan.

Đối tượng Lưu Hoàng Kim

Đối tượng Lưu Hoàng Kim

Qua làm việc, chủ cơ sở khai nhận thuê T. làm việc tại quán được khoảng 1 tháng. Theo thỏa thuận thì ông Kim cho T. bán dâm cho khách với giá là 320.000 đồng/lượt, ông Kim sẽ hưởng 120.000 đồng còn T nhận 200.000 đồng.

Trước đó, ngày 16/3, Công an TX Phước Long, tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an phường Sơn Giang kiểm tra nhà nghỉ Duy Tân và quán cà phê Dịu Dàng, phường Sơn Giang. Tại đây, công an đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Làm việc với công an, 2 gái bán dâm thừa nhận là nhân viên quán cà phê Dịu Dàng do Bùi Thị Thu Thảo (27 tuổi, ngụ phường Sơn Giang, TX Phước Long).làm chủ. Cả 2 bán dâm với giá 400 nghìn đồng/ lượt, trong đó, đưa Thảo 50 nghìn đồng tiền môi giới.

Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/nhan-vien-quan-cafe-khong-co-luong-ban-dam-gia-200000lan-3409248/