Nhân viên quán bar nổi tiếng bắt cóc người đòi tiền chuộc

Nhân viên quán bar nổi tiếng ở Cà Mau bắt giữ 1 thanh niên để đòi 5 triệu đồng tiền chuộc. Ở vụ khác, công an cũng bắt giữ 4 nghi phạm có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 2/4, Công an TP Cà Mau đang tạm giữ hình sự Bành Quốc Đỉnh (26 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Đỉnh là nhân viên của một quán bar nổi tiếng lớn nhất nhì ở Cà Mau.

Theo điều tra ban đầu, tối hai hôm trước, lực lượng cảnh sát 113 nhận được tin báo về việc anh Tô Đăng Khoa (ngụ huyện Đầm Dơi, Cà Mau) bị Đỉnh bắt giữ và yêu cầu gia đình anh này phải đưa 5 triệu đồng tiền chuộc.

Đối tượng Đỉnh tại thời điểm bị công an bắt giữ

Nhận tin báo, hàng chục cảnh sát triển khai biện pháp nghiệp vụ tổ chức giải cứu anh Khoa. Công an ập vào khu nhà trọ ở khóm 3, phường 6 (TP Cà Mau) bắt quả tang Đỉnh đang nhận 5 triệu đồng từ người nhà của anh Khoa.

Hung khí thu giữ trong phòng trọ của Đỉnh

Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều mã tấu cùng các tang vật có liên quan; đồng thời mời Đỉnh và 4 người khác về trụ sở làm việc.

Ở một vụ khác, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi), Trần Thanh Hải (36 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Công Đạt (36 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, do nợ tiền trong hợp đồng xây dựng tại phường 1, TP Cao Lãnh, các nghi phạm trên đã bắt giữ trái pháp luật anh Đoàn Ngọc Nam (34 tuổi, trú ngụ TP Cao Lãnh) để buộc gia đình của Nam phải trả nợ. Gia đình anh Nam đã trình báo công an.

Sông Ngư - H.Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nhan-vien-quan-bar-noi-tieng-bat-coc-nguoi-doi-tien-chuoc-439211.html