Nhân viên ngân hàng sát hại bố đẻ, chém mẹ và em gái trọng thương

Trở về nhà trong đêm khuya, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ cầm dao chém bố đẻ tử vong, sau đó đâm mẹ và em gái ruột trọng thương.

Nhiều người dân địa phương vô cùng bàng hoàng trước vụ án mạng đau lòng do Trương Mạnh Tuấn gây ra.

Nhiều người dân địa phương vô cùng bàng hoàng trước vụ án mạng đau lòng do Trương Mạnh Tuấn gây ra.

Sáng 11/2, Công an huyện Nghi Lộc vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 23h ngày 10/2, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch) về nhà thì bất ngờ cầm dao sát hại bố là ông T.C.H. (SN 1958).

Chưa dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục dùng dao tấn công mẹ và em gái ruột khiến 2 người bị trọng thương.

Sau khi gây án, Tuấn cầm dao rồi lái ô tô ra Quốc lộ 46 đi hướng ngã 3 Nam Cấm.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Nghi Lộc đã triển khai lực lượng đuổi theo. Đến 4h sáng 11/2, cảnh sát đã khống chế thành công đối tượng và áp giải về cơ quan điều tra.

Được biết, Trương Mạnh Tuấn hiện đang là nhân viên tại một chi nhánh ngân hàng đóng ở TX Cửa Lò (Nghệ An). Buổi tối cùng ngày, Tuấn có đi dự liên hoan với bạn bè. Tại thời điểm xảy ra sự việc, vợ và người con 3 tuổi của Tuấn đã trốn được nên không bị thương.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhan-vien-ngan-hang-sat-hai-bo-de-chem-me-va-em-gai-trong-thuong-post290057.info