Nhân viên nam trùm áo chống nắng, trộm cắp tài sản siêu thị lúc nửa đêm

Nhằm tránh bị phát hiện, trước lúc gây án, Tuệ mặc áo chống nắng, trùm mũ kín đầu, đeo khẩu trang kín mặt. Khi mò vào bên trong, Tuệ mở két lấy được gần 24 triệu đồng và 4 hóa đơn chốt tiền của siêu thị.

Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT, CA quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cơ Tuệ, SN 1994, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, CA phường Thanh Xuân Nam nhận được đơn trình báo của chị D.T.H (ở quận Thanh Xuân) là quản lý một siêu thị mini tại phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam về việc siêu thị mini của chị bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản để trong két sắt tại quầy thu ngân.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng- CA quận Thanh Xuân xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Cơ Tuệ, nhân viên bán hàng của siêu thị này.

Triệu tập Tuệ lên CQCA để tiến hành đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 Đối tượng tại CQCA

Đối tượng tại CQCA

Theo đó, vốn là nhân viên bán hàng nên Tuệ nắm được quy luật hoạt động của siêu thị. Do cần tiền đánh bạc online, Tuệ đã nảy sinh ý đồ đột nhập, trộm cắp.

Trước khi gây án, Tuệ đã lén đánh chìa khóa cửa và khóa két rồi đợi đến khi mọi người về hết đã tiến hành đột nhập vào bên trong để trộm cắp.

Nhằm tránh bị phát hiện, trước lúc gây án, Tuệ mặc áo chống nắng, trùm mũ kín đầu, đeo khẩu trang kín mặt. Khi mò vào bên trong, Tuệ mở két lấy được gần 24 triệu đồng và 4 hóa đơn chốt tiền của siêu thị.

Sau khi rời hiện trường, Tuệ vứt chìa khóa và áo chống nắng ở khu vực vắng người qua lại rồi gọi điện thoại rủ bạn đi uống rượu. Toàn bộ số tiền trộm được, đối tượng mua tài khoản đánh bạc trên mạng nhưng bị thua hết.

Được biết, Nguyễn Cơ Tuệ từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Vụ án đang tích cực được điều tra, mở rộng.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhan-vien-nam-trum-ao-chong-nang-trom-cap-tai-san-sieu-thi-luc-nua-dem-184070.html