Nhân viên múa khiêu dâm 1 tiếng cho khách ngoại tỉnh

Tại quán karaoke phố núi, khách hát là người ngoại tỉnh sẽ được tiếp viên phục vụ 1 tiếng đồng hồ.

Quán karaoke có tiếp viên múa khiêu dâm có tên là “Hoa Mùa Thu”, do Tô Ngọc Vĩnh, trú ở xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương làm chủ.

Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch kiểm tra, bắt quả tang hoạt động thiếu lành mạnh tại quán karaoke “Hoa Mùa Thu”.

Nhiều cô gái bị bắt quả tang.

Nhiều cô gái bị bắt quả tang.

Theo phản ánh của người dân kết hợp tài liệu trinh sát, cơ quan chức năng làm rõ những người múa hát khiêu dâm, gợi dục đều ở độ tuổi thanh niên và là người ngoại tỉnh.

Bước đầu, Vĩnh khai nhận quán karaoke hoạt động từ khoảng cuối năm 2017; thông qua mạng xã hội và bạn bè giới thiệu, Vĩnh tuyển được 12 nữ nhân viên.

Theo tiêu chí của quán, khách đến hát cũng phải là người ngoại tỉnh, ngoài tiền phòng, tiền uống bia, nước ngọt, mỗi khách phải trả 120 nghìn đồng cho nhân viên phục vụ trong mỗi tiếng đồng hồ. Số tiền này Vĩnh trực tiếp thu, rồi trả cho nhân viên phục vụ 80 nghìn đồng.

Tô Ngọc Vĩnh khai nhận hành vi vi phạm tại cơ quan Công an (Ảnh ANTĐ)

Theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, hành vi của nam chủ quán sẽ bị xử phạt hành chính từ 25 đến 30 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh từ 12 đến 24 tháng.

Anh Thư (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/nhan-vien-mua-khieu-dam-1-tieng-cho-khach-ngoai-tinh-3366411/