Nhân viên massage khỏa thân 'tắm tiên' với khách

Khi lực lượng chức năng ập vào các phòng của cơ sở massage Thúy Hường bất ngờ đã phát hiện nhiều tiếp viên nữ không mảnh vải che thân đang 'tắm tiên' và kích dục cho khách ngay tại bồn tắm.

Khuya 20/7, Đoàn 2 - liên ngành văn hóa xã hội kết hợp cùng Đội 6 - phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ập vào kiểm tra cơ sở massage Thúy Hường (số 175 Lương Định Của, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 phòng tổ chức cho nhân viên "tắm tiên", kích dục cho khách nam nên lập biên bản xử lý các nữ nhân viên và chủ cơ sở.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên khỏa thân đang kích dục cho khách trong các phòng massage.

Theo ghi nhận từ đoàn kiểm tra, cơ sở massage này thiết kế phòng ốc với nhiều trang thiết bị để chiều khách. Đáng nói, cơ sở này còn trang bị hệ thống cảnh giới bằng công tắc điều khiển đèn tại các phòng để đề phòng khi có cơ quan chức năng kiểm tra. Các nữ tiếp viên này đều không có hợp đồng lao động, được chủ tổ chức sinh hoạt, nghỉ ngơi ngay tại chỗ để hoạt động.

Giá vé massage là 600.000 đồng/lần, khi massage, các tiếp viên nữ sẽ cởi hết quần áo phục vụ "tắm tiên" cùng khách ngay tại bồn tắm tại các phòng. Sau khi "tắm tiên", kích dục xong, khách sẽ bo tiền cho nhân viên tối thiểu bằng giá vé, trong đó chủ cơ sở trên sẽ thu lại 50% tiền bo.

Hoài Nam/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nhan-vien-massage-khoa-than-tam-tien-voi-khach-20180721115415298.htm