Nhân viên Lãnh sự quán Mỹ bị giật điện thoại

Giật được điện thoại của nhân viên Lãnh sự quán Mỹ, Hiếu đem bán lấy 8,5 triệu đồng và tiêu xài hết. Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ sau ba ngày gây án.

Công an quận 1 (TP.HCM) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Tiến Hiếu (38 tuổi) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Chiều 3/1, chị C.M.C (28 tuổi, quốc tịch Mỹ, nhân viên Lãnh sự quán Mỹ) sử dụng điện thoại di động trên vỉa hè đường Mạc Đĩnh Chi (phường Bến Nghé, quận 1) thì bị Hiếu chạy xe máy áp sát, giật phăng tài sản.

 Công an quận 1 trao trả lại tài sản cho nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an quận 1 trao trả lại tài sản cho nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp.

Nạn nhân phát hiện sự việc liền hô hoán tuy nhiên nghi phạm đã chanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 bắt giữ Hiếu sau ba ngày gây án. Hiếu khai sau khi giật được điện thoại đã đem bán tại một cửa hàng ở quận 5 với giá 8,5 triệu đồng và tiêu xài hết.

Từ lời khai của nghi phạm, cảnh sát đã tiến hành thu hồi lại tài sản và trao trả cho nạn nhân.

Quang Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-vien-lanh-su-quan-my-bi-giat-dien-thoai-post1171727.html