Nhân viên lãnh sự quán Anh trở về Hong Kong sau khi bị Trung Quốc giam giữ 15 ngày

Gia đình nhân viên lãnh sự quán Anh tại Đặc khu hành chính Hong Kong bị bắt giữ tại Trung Quốc đại lục ngày 24/8 cho biết, anh này đã được trở về Hong Kong.

Nhân viên lãnh sự quán Anh trở về Hong Kong sau khi bị Trung Quốc giam giữ. (Nguồn: AFP)

Simon Cheng đã biến mất sau một chuyến công tác khi đang từ Thâm Quyến trở về Hong Kong hôm 8/8 và bị cảnh sát tạm giữ hành chính. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Facebook, gia đình Cheng viết "Simon đã trở lại Hong Kong" và Cheng sẽ "dành thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục".

Cheng là nhân viên bộ phận thương mại và đầu tư thuộc Tổng lãnh sự quán Anh tại Hong Kong. Cheng từng học đại học ở Đài Loan và Trường Kinh tế London ở Anh trước khi trở về Hong Kong.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21/8 ở Bắc Kinh, "Simon Cheng bị cảnh sát thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông bắt giam 15 ngày vì vi phạm nguyên tắc quản lý an ninh công cộng". "Cheng là công dân Trung Quốc, vì vậy đây hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc", ông Cảnh nhấn mạnh.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhan-vien-lanh-su-quan-anh-tro-ve-hong-kong-sau-khi-bi-trung-quoc-giam-giu-15-ngay-99924.html