Nhân viên kích dục cho khách ở cafe chòi lá giá 100.000đồng

Đột kích vào các chòi lá, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang tại 2 chòi trong quán có 2 đôi nam nữ bên trong.

Khoảng 12h15’ ngày 6/6, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) nhận được tin báo của người dân về việc, tại quán cafe 579 thuộc ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài nghi ngờ có hoạt động mại dâm.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài phối hợp cùng Công an xã Tiến Hưng kiểm tra quán cà phê trên.

Tại đây, Công an phát hiện tại chòi số 2, số 3 quán cafe có 2 đôi nam nữ gồm: Nguyễn Văn M. (31 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Thị Yến (19 tuổi, Bình Thuận); Lê Tấn Đ (29 tuổi, ngụ Bình Dương) và Mạc Thị Riêng E (19 tuổi, ngụ Cà Mau) đang hoạt động massage kích dục.

Bước đầu, 2 nhân viên nữ khai nhận mỗi lần massage kích dục, khách phải trả 200.000 đồng, bao gồm cả tiền nước.

Sau khi lấy tiền, nhân viên hưởng 100.000 đồng, 100.000 đồng phải đưa lại cho chủ quán. Hiện vụ việc đột kích quán cà phê phát hiện nữ nhân viên massage kích dục cho khách đang được công an làm rõ.

Quán cà phê 579

Quán cà phê 579

Thời gian qua lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều trường hợp nhân viên massage, kích dục cho khách.

Tối ngày 15/01/2021, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an thành phố Long Khánh, Đồng Nai đã tổ chức lực lượng, bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại cơ sở massage Mi Mi Ngọc. Qua kiểm tra phát hiện tại phòng số 01 có 01 nữ nhân viên đang kích dục cho khách nam.

Qua làm việc nhân viên nữ là Nguyễn Hồng Thảo thừa nhận đã có hành vi dùng tay, miệng kích dục cho khách tại phòng 01 của cơ sở kinh doanh massage Mi Mi Ngọc.

Ngoài ra khi kiểm tra tại quán còn có 4 nữ nhân viên đang ngồi chờ khách, các nhân viên nữ ở đây khai làm việc không ăn lương mà chỉ nhận tiền bo của khách, mặc dù hợp đồng lao động với mức lương cơ bản là 6.000.000đ/tháng.

Tại quầy tiếp tân, tiệm massage Mi Mi Ngọc niêm yết từng giá “vui vẻ” trong đó vé Víp 300.000đ, số tiền này do cơ sở thu trọn từ khách. Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/nhan-vien-kich-duc-cho-khach-o-cafe-choi-la-gia-100000dong-3433438/