Nhân viên Facebook nhảy từ tầng cao trụ sở tập đoàn tự tử

Một nhân viên của tập đoàn công nghệ Facebook (Mỹ) đã tử vong ngày 19/9 sau khi nhảy từ tầng 4 của trụ sở công ty này ở Thung lũng Silicon xuống đất.

Trụ sở tập đoàn Facebook tại Thung lũng Silicon. Ảnh: Getty Images

Trụ sở tập đoàn Facebook tại Thung lũng Silicon. Ảnh: Getty Images

Cảnh sát bang California cho biết người đàn ông nhảy khỏi tòa nhà vào khoảng 11h30 sáng cùng ngày và tử vong tại chỗ. Kết quả điều tra ban đầu xác định sự việc đơn thuần là một vụ tự sát.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với hãng tin Bloomberg rằng nạn nhân là một kỹ sư lập trình phần mềm toàn thời gian tại Facebook. Người phát ngôn của Facebook đã lên tiếng xác nhận về vụ việc, đồng thời cho biết tập đoàn có kế hoạch liên lạc với gia đình của nạn nhân.

“Chúng tôi rất buồn khi biết được một trong những nhân viên của chúng tôi đã qua đời tại trụ sở ở Menlo Park hôm nay. Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát trong công tác điều tra cũng như cung cấp sự trợ giúp đối với các nhân viên khác.

Trong khi gia đình của nạn nhân đang được thông báo tin buồn, chúng tôi không còn thông tin gì để chia sẻ thêm. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình khi có thêm thông tin từ lực lượng chức năng”, phát ngôn viên Facebook thông báo.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nhan-vien-facebook-nhay-tu-tang-cao-tru-so-tap-doan-tu-tu-20190920102100540.htm