Nhân viên đường sắt giải cứu 2 cô gái bị ép đưa ra Huế làm thuê tại quán karaoke

Qua kiểm tra, trưởng tàu SE28 phát hiện 2 cô gái đi cùng 4 hành khách khác nên đưa ra khỏi phòng để hỏi chuyện.

Theo Tri thức trực tuyến, ngày 22/6, đại diện đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam (Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết, đơn vị vừa đưa 2 nữ hành khách đi trên chuyến tàu SE28 xuống ga Đà Nẵng bàn giao cho người thân.

Cụ thể, ông Lê Ngọc Khanh - Trưởng tàu khách SE28 thông tin, đêm 21/6, tiếp viên tàu nhận điện thoại từ chị Đặng (ở Khánh Hòa) nhờ giữ con gái tên Hồng (15 tuổi) và người bạn tên Thanh đang bị một nhóm người đưa từ Khánh Hòa ra Thừa Thiên - Huế.

Theo trình báo của chị Đặng, Hồng và Thanh được một người quen qua mạng xã hội rủ rê ra Huế làm việc tại quán karaoke. Hai cô gái sau đó đổi ý nhưng bị nhóm người đi cùng đe dọa.

Đoàn tàu SE28 tại ga Đà Nẵng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Đoàn tàu SE28 tại ga Đà Nẵng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Qua kiểm tra, trưởng tàu Lê Ngọc Khanh phát hiện Hồng và Thanh đi cùng 4 hành khách khác nên đưa ra khỏi phòng. Qua nói chuyện, Hồng xác nhận cô và Thanh được một phụ nữ tên My đưa ra Huế làm việc tại quán karaoke. Lúc lên tàu, thấy cha mẹ phản đối, cả hai xin bà My cho về nhà nhưng không được.

Kiểm chứng thông tin trình bày của chị Đặng, trưởng tàu cùng các nhân viên xác nhận cháu Hồng và Thanh là 2 hành khách mà chị Đặng đã liên hệ nên đưa cả hai về phòng chỉ huy SE28 ngồi và đến ga Đà Nẵng để gặp người thân chờ sẵn.

Nhóm người đi cùng 2 cô gái trẻ cũng đã được tiếp viên tàu SE28 bàn giao Công an TP. Đà Nẵng để xác minh làm rõ.

Trước đó, theo An ninh Thủ đô, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cũng đã phá đường dây lừa đảo môi giới việc làm đưa phụ nữ vào 'động quỷ' hoạt động kích dục, mại dâm và giải cứu 13 nạn nhân.

Phan Phước Thiện, Nguyễn Huy Hoàng và Đỗ Văn Tuấn - Ảnh: Công an cung cấp

Theo PC02, ngày 5/5, qua nắm địa bàn, các trinh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện một cơ sở massage trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) đang giam giữ một cô gái. Đây là cô gái bị nhóm người môi giới việc làm lừa đưa đến cơ sở massage, ép phải kích dục phục vụ khách.

Do cô gái chống cự, không tiếp khách nên bị cơ sở massage giam giữ và gọi điện yêu cầu gia đình mang tiền đến chuộc.

Ngày 6/5, người nhà cô gái tới quán gặp Mai Ngọc Lượng (nhân viên cơ sở massage) giao 8 triệu đồng tiền chuộc cô gái. Khi Lượng đang nhận tiền thì bị trinh sát hình sự đặc nhiệm bắt quả tang và đưa Lượng cùng nhiều người trong quán massage về cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, PC02 phát hiện một đường dây lừa đảo môi giới việc làm, đưa các cô gái vào những tụ điểm massage, karaoke, cà phê trá hình, hoạt động kích dục, mại dâm.

Sau đó, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra 6 cơ sở massage, cà phê kích dục, mại dâm... ở vùng ven TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai, giải cứu 13 cô gái thoát khỏi "động quỷ".

Bước đầu, các đối tượng trong đường dây khai hoạt động từ năm 2018. Chúng đăng trên mạng xã hội thông tin tuyển dụng những công việc nhẹ, lương cao. Các cô gái muốn xin việc được hẹn gặp ở nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM và vùng giáp ranh...

Sau khi gặp các cô gái, các đối tượng đăng tuyển sẽ tìm cách dụ dỗ, đưa các cô gái đến làm nhân viên, phục vụ lành mạnh tại những cơ sở massage chất lượng, quán cà phê lương hậu hĩnh.

Khi các cô gái đồng ý, nhóm đối tượng sẽ đưa đến các cơ sở massage, cà phê kích dục, mại dâm và "bán sang tay" giá khoảng 8-10 triệu đồng tiền môi giới. Số tiền này, chủ các cơ sở trá hình sẽ ghi sổ nợ, giam giữ, bắt các cô gái phải tiếp khách trả nợ.

Báo Tuổi trẻ cũng từng đưa tin, hồi tháng 2, CQĐT Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi khống chế, đánh đập 1 cô gái trẻ nhằm ép nạn nhân phải làm tiếp viên quán karaoke.

Danh tính các đối tượng trong vụ án gồm: Dương Quang Hải (SN 1993), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997) và Nguyễn Văn Việt (SN 2003), cùng thuê trọ tại xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên.

Theo điều tra, số đối tượng này đã có hành vi bắt, giam giữ trái pháp luật chị Lê (SN 1991, trú ở thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) tại khu nhà trọ trên địa bàn xã Tân Hương.

Trong khoảng 20 ngày bị khống chế, cô gái đã bị các đối tượng đánh đập, cắt tóc, dùng xích khóa. Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã giải cứu nạn nhân và bắt giữ các đối tượng trên.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nhan-vien-duong-sat-giai-cuu-2-co-gai-bi-ep-dua-ra-hue-lam-thue-tai-quan-karaoke-a280811.html