Nhân viên Đài viễn thông câu kết với nhiều đối tượng trộm cắp cáp viễn thông

Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội 'trộm cắp tài sản'. Trước đó, một đối tượng là nhân viên Đài viễn thông đã câu kết với 5 đối tượng khác trộm cắp số lượng lớn cáp viễn thông.

Công an huyện Tiên Phước Quảng Nam vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cắt trộm cáp viễn thông trên địa bàn huyện Tiên Phước, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan về tội “trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS 2015.

 5 đối tượng trộm cắp cáp viễn thông. Ảnh: CA.

5 đối tượng trộm cắp cáp viễn thông. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 28/5/2021, Công an huyện Tiên Phước nhận được báo cáo của quản lý Đài viễn thông Tiên Phước – Trà My về việc tuyến viễn thông loại 50 đôi từ Trường Tiểu học Tiên Phong đến trụ sở Trung đoàn 885 thuộc thôn Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước (đây là tuyến cáp đã qua sử dụng và có kế hoạch thu gom) bị mất trộm, tổng giá trị thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Tiên Phước đã làm rõ nhóm 5 đối tượng trộm cắp cáp viễn thông gồm: Mai Trùng Dương (SN 1989), Mai Trúc Lĩnh (SN 1984), Nguyễn Việt (SN 1969), Nguyễn Thanh An (SN 1991), Nguyễn Thanh Toàn (SN 1992 cùng trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh). Trong đó An và Toàn là 2 con trai của Nguyễn Việt.

Các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn mặc trang phục giả dạng nhân viên viễn thông, từ ngày 21/5 đến 24/5/2021, các đối tượng đã công khai thực hiện 3 lần cắt trộm cáp viễn thông với số lượng khoảng 400 mét dây cáp đồng loại 50 đôi, 400 mét dây cáp đồng loại 30 đôi và 300 mét dây cáp đồng loại 20 đôi. Sau khi trộm cáp, các đối tượng đốt lấy lõi đồng, đem bán phế liệu tại TP Tam Kỳ với số tiền khoảng 21 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Nguyễn Việt, Mai Trúc Lĩnh, lực lượng Công an tạm giữ 3 bộ áo bảo hộ lao động, 3 mũ bảo hộ lao động, 2 mỏ lết, 3 kìm cộng lực, 2 dây bảo hộ lao động, 2 xe máy, 1 xe lôi và một số tang vật, dụng cụ các đối tượng dùng để cắt trộm dây cáp.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải, nhân viên Đài Viễn thông Tiên Phước – Trà My, chủ mưu vụ án. Ảnh CA.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tiên Phước đã làm rõ đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Hải (SN 1983, trú Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước). Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận mình là nhân viên Đài Viễn thông Tiên Phước – Trà My nên biết số cáp đã qua sử dụng tại Tiên Phong sắp thu hồi để thanh lý và đã liên lạc với nhóm đối tượng trên để tiến hành lấy cắp. Hải thỏa thuận là ăn chia 50% sau khi bán lấy tiền số dây cáp trộm cắp được.

Được biết, 5 đối tượng trên đã có thời gian làm hợp đồng thời vụ với Đài Viễn thông Tiên Phước – Trà My nên quen biết với Hải từ trước.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nhan-vien-dai-vien-thong-cau-ket-voi-nhieu-doi-tuong-trom-cap-cap-vien-thong-107004.html