Nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia và Congo tử vong vì COVID-19

Theo một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ, hai nhân viên này làm việc tại các Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Jakarta của Indonesia và thủ đô Kinshasa của Congo.

Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện Brooklyn ở New York, Mỹ. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện Brooklyn ở New York, Mỹ. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/3 thông báo hai nhân viên người địa phương thuộc các phái bộ ngoại giao Mỹ, một ở Indonesia và một ở Cộng hòa Dân chủ Congo, đã tử vong do viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là những tổn thất đầu tiên liên quan tới đại dịch nguy hiểm này trong các nhân viên ngoại giao.

Theo một đại diện của bộ trên, các nhân viên này làm việc tại các Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Jakarta của Indonesia và thủ đô Kinshasa của Congo.

Đại diện này cho biết thêm: "Trong thời điểm này, chúng tôi không có bất kỳ báo cáo nào về những ca tử vong liên quan tới COVID-19 trong số các nhân viên Mỹ ở các phái bộ ngoại giao trong nước và trên thế giới thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhan-vien-dai-su-quan-my-tai-indonesia-va-congo-tu-vong-vi-covid19/631729.vnp