Nhân viên công ty Địa ốc Alibaba gây rối, chống lệnh cưỡng chế vi phạm đất đai: Có thể xử lý trách nhiệm hình sự

Trước vụ việc tụ tập, gấy rối, đập phá xe của cơ quan thực thi cưỡng chế tại TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, luật sư cho rằng nhóm nhân viên công ty Địa ốc Alibaba có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự, tùy vào tính chất, mức độ hành vi gây ra.

Liên quan đến việc nhóm nhân viên công ty Địa ốc Alibaba gây rối, chống lệnh cưỡng chế, đập phá xe múc của cơ quan chức năng xử lý vi phạm đất đai ngày 13/6 tại xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư để có góc nhìn đa chiều về vụ việc.

Theo luật sư Đỗ Văn Hoãn, trưởng văn phòng luật sư Đỗ Lê (đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), việc nhóm nhân viên của công ty Địa ốc Alibaba tụ tập gây rối, kích động, chống phá cơ quan chức năng thi hành cưỡng chế công trình vi phạm đất đai tại xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ, hậu quả hành vi tại thời điểm xảy ra sự việc để xử phạt hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Luật sư Đỗ Văn Hoãn.

Luật sư Đỗ Văn Hoãn.

Luật sư Hoãn cho biết, nếu nhóm nhân viên của công ty Địa ốc Alibaba có hành vi vi phạm tại nơi cưỡng chế hay ở trụ sở Công an TX.Phú Mỹ nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình…

Luật sư Hoãn cho rằng, trong trường hợp 2 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh hiện đang bị tạm giữ, có hành vi gây rối nghiêm trọng hoặc có hành vi gây rối đã bị xử lý hành chính trước đây thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 BLHS năm 2015 với mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Có tổ chức; Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; Xúi giục người khác gây rối; Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; Tái phạm nguy hiểm”, luật sư Hoãn phân tích.

Nhân viên công ty Địa ốc Alibaba đập phá xe múc của đoàn cưỡng chế.

Ngoài ra, luật sư Hoãn còn cho biết thêm, sau có kết quả giám định giá trị tài sản đối với bị hủy hoại do nhóm người quá khích của công ty Địa ốc Alibaba đập phá, nếu trên 2 triệu đồng thì ngoài tội gây rối trật tự công cộng, những người chỉ đạo và trực tiếp gây ra có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm về Tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 BLHS.

Qua đây, luật sư Hoãn cũng đưa ra lời khuyên: “Chúng ta nên hiểu, theo quy định pháp luật, trước khi thực hiện hoạt động cưỡng chế đất, cơ quan nhà nước sẽ có các văn bản, quyết định thông báo thi hành. Trường hợp những người, chủ đất liên quan có ý kiến về việc cưỡng chế sai luật, thì có quyền khởi kiện và đòi bồi thường thiệt hại. Vì vậy, mọi hành động lôi kéo, tụ tập gây rối đều là trái pháp luật, những người không liên quan không nên nhìn nhận bản chất sự việc đúng đắn, tránh gây nên những hậu quá đáng tiếc”.

Nhân viên công ty Địa ốc Alibaba tụ tập gây rối, cản trở cơ quan chức năng cưỡng chế khu đất vi phạm.

Như trước đó báo Người Đưa Tin đã phản ánh, trong khi lực lượng chức năng cùng chính quyền TX.Phú Mỹ đang ra quân đồng loạt tháo dỡ các công trình vi phạm đất đai, dự án “ma” tại ấp 3, xã Tóc Tiên thì bị gần 100 nhân viên của công ty Địa ốc Alibaba gây rối, cản trở.

Tại đây, một số đối tượng đã có hành vi quá khích đập phá xe múc của đoàn cưỡng chế, sau đó 10 đối tượng được đưa về trụ sở công an làm việc, 2/10 đối tượng là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sự việc càng nghiêm trọng hơn, khi chiều ngày 16/6 "ông chủ" Công ty Địa ốc Alibaba – Nguyễn Thái Luyện kéo theo 20 nhân viên đến trước trụ sở công an TX.Phú mỹ liên tục la hét, yêu cầu “thả người, khoảng 10 phút sau thì nhóm người này bỏ đi...

Hoàng Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-vien-cong-ty-dia-oc-alibaba-gay-roi-chong-lenh-cuong-che-vi-pham-dat-dai-co-the-xu-ly-trach-nhiem-hinh-su-a438412.html