Nhân viên cắt tóc là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở TP Vinh được xuất viện

Sở Y tế Nghệ An cho biết, bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại TP Vinh là N.T.M (22 tuổi) - nữ nhân viên cắt tóc đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện ngày 29/6.

Bệnh nhân N.T.M quê ở huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), tạm trú tại TP Vinh, hành nghề cắt tóc bị mắc Covid-19 từ ngày 13/6. Đây là ca nhiễm nCoV đầu tiên trong cộng đồng tại TP Vinh.

Nữ bệnh nhân N.T.M được công bố khỏi bệnh

Nữ bệnh nhân N.T.M được công bố khỏi bệnh

Sau 15 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân khỏe mạnh trở lại, không còn ho và sốt. Xét nghiệm 3 lần liên tiếp đều cho kết quả âm tính với SASR-CoV-2.

Bệnh nhân được xuất viện và tiếp tục thực hiện cách ly thêm 14 ngày tại nhà theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Qua điều tra dịch tễ, chị M. được xác định đã tiếp xúc với một F0 là bệnh nhân ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay trong đêm 13/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã họp khẩn, chỉ đạo các biện pháp truy vết, khoanh vùng liên quan đến ca bệnh này.

Trong quá trình truy vết, Sở Y tế Nghệ An khẳng định, có 4 chùm ca bệnh Covid-19 liên quan đến nữ nhân viên cắt tóc này.

Bảo An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/nhan-vien-cat-toc-la-benh-nhan-covid-19-dau-tien-o-tp-vinh-duoc-xuat-vien-751374.html