Nhân viên bảo vệ trộm 3 ô tô của công ty lấy tiền chơi game

Để có tiền chơi game, ăn tiêu, 3 nhân viên bảo vệ đã rủ nhau trộm tài sản của chính nơi họ được phân công nhiệm vụ bảo vệ, trông giữ tài sản.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Ngày 29/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hải Nam (SN 1997, ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội), Vũ Thanh Nam (SN 1989) và Lưu Văn Hải (SN 2000, cùng ở Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo lời khai của các bị cáo, cả ba người đều là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Việt Nhật (Công ty bảo vệ Việt Nhật). Từ đầu tháng 12/2018, họ được phân công bảo vệ tại Công ty CP dịch vụ và Thương mại ô tô Thăng Long Việt Nam (Công ty ô tô Thăng Long nay là Công ty TNHH dịch vụ và kinh doanh Vinfast).

Nhiệm vụ của Thanh Nam, Hải và Hải Nam là bảo vệ trông giữ tài sản 24/24 giờ, đảm bảo an ninh trật tự, trông giữ xe của nhân viên và khách… Và theo quy định, nhân viên bảo vệ không được giao quản lý, sử dụng, mua bán xe ô tô của công ty.

Tối 31/12/2018, khi đang ngồi chơi điện tử cùng nhau tại phòng cấp phát phụ tùng của Công ty ô tô Thăng Long, 3 bảo vệ thống nhất với nhau lấy trộm ô tô nhãn hiệu Chevrolet SparkVan – là xe của công ty, đang làm thủ tục bán cho vị khách ở Hải Phòng, mang đi cầm cố lấy tiền ăn tiêu.

Nguyễn Hải Nam gọi điện cho anh Tô Xuân Bình (người quen, ở Sài Đồng, Long Biên) đặt vấn đề cắm xe. Khi được anh Bình đồng ý, Vũ Thanh Nam và Nguyễn Hải Nam mang chiếc ô tô trên đi cắm.

Thấy chiếc xe không có giấy tờ, anh Bình không nhận cầm cố. Lúc này, Nguyễn Hải Nam nói với anh Bình đây là xe của gia đình, do có người đang nằm viện, cần tiền vội nên không đem giấy tờ. Hải Nam còn đứng ra bảo lãnh để Vũ Thanh Nam viết giấy vay anh Bình số tiền 30 triệu đồng. Khi cho vay, anh Bình yêu cầu phải để lại xe làm tin.

Cầm số tiền 27,9 triệu đồng (trừ 2,1 triệu tiền lãi) về, nhóm người trên đã nạp tiền vào tài khoản game 25 triệu đồng, số còn lại họ ăn uống, chi tiêu hết.

Chiều hôm sau, Vũ Thanh Nam tiếp tục nói với 2 đồng nghiệp còn lại: “Hết tiền rồi, phải lấy xe ô tô khác đi cắm để lấy con Spark ra và lấy tiền chơi để gỡ”. Được đồng bọn đồng ý, Vũ Thanh Nam đã gọi điện cho anh Nguyễn Đức Duy (quê Tuyên Quang) nói muốn cắm xe ô tô. Lần này, chiếc xe nhóm người trên lấy để mang đi cắm là ô tô nhãn hiệu chevrolet Traiblazer – xe chạy thử của Công ty ô tô Thăng Long Việt Nam.

Do đang có nhân viên của công ty làm việc bên trong, nhóm người trên thống nhất đợi nhân viên về sẽ lấy xe. Khi các nhân viên về hết, Vũ Thanh Nam chạy lên tầng 2 thay quần áo. Khi qua phòng kinh doanh, Thanh Nam thấy có 1 máy tính xách tay của nữ đồng nghiệp để lại nên đã lấy trộm, đưa cho Hải Nam bảo mang đi cắm lấy tiền đổ dầu. Hải đứng gần đấy biết sự việc trên nhưng vẫn đồng tình ủng hộ.

Sau đó, nhóm người trên mang xe lên Tuyên Quang cắm. Do bị từ chối vì không phải chính chủ, họ lại mang xe về, tiếp tục lấy ô tô khác mang lên Tuyên Quang cầm cố. Lần này, họ bị công an Tuyên Quang nghi vấn, kiểm tra bắt giữ cùng tang vật.

Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản mà các bị cáo đã trộm cắp là hơn 2,1 tỷ đồng. Với hành vi trên, Nguyễn Hải Nam bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù, Vũ Thanh Nam 13 năm tù và Lưu Văn Hải 9 năm 6 tháng tù đều về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/nhan-vien-bao-ve-trom-3-o-to-cua-cong-ty-lay-tien-choi-game-477116.html