Nhân viên bảo vệ tòa nhà trộm cắp xe máy

Ngày 1/8, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Đức (SN 1996, ở Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 29/7, Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy nhận được tin trình báo của chị T.N (SN 1987; trú tại ngõ 21 Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) về việc bị kẻ gian đột nhập vào khu nhà trọ lấy trộm 1 chiếc xe máy Honda Lead.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án.

Đến 19h30’ cùng ngày, đối tượng Hoàng Văn Đức (SN1996, trú tại tại Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã đến Công an phường Dịch Vọng Hậu để đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận trước đây từng ở trọ tại ngõ 21 Phạm Văn Trường, do không có tiền tiêu, đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp tại khu nhà trọ cũ.

Để tránh vị phát hiện, Đức đã đội mũ bảo hiểm kín đầu, mặc áo chống nắng rồi đột nhập vào khu nhà trọ cũ.

Thấy chiếc xe Honda Lead của chị N không khóa cổ, Đức đã dắt trộm chiếc xe và mang về gửi tại tầng hầm tòa nhà Thành Công (80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) nơi đối tượng đang làm nhân viên bảo vệ của một công ty tại tòa nhà này.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Hiệp Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/nhan-vien-bao-ve-toa-nha-trom-cap-xe-may-605314/