Nhân viên an ninh Malaysia kể giây phút bắt giữ Đoàn Thị Hương

Hai ngày sau khi nạn nhân Kim Chol bị sát hại, Đoàn Thị Hương quay trở lại sân bay quốc tế Kuala Lumpur và bị cảnh sát bắt sau đó khi đang ở trong một chiếc xe hơi.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương. Ảnh: NST

Xuất hiện trước tòa Tối cao Shah Alam hôm qua, 16/11, ông Husny Hussein – thanh tra viên thuộc Cục điều tra tội phạm Sepang cho biết nghi phạm Đoàn Thị Hương đã trở lại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 15/2, tức hai ngày sau khi Kim Chol bị sát hại.

“Tôi và các đồng nghiệp vội chạy đến hiện trường để bắt giữ nghi phạm. Chúng tôi được thông báo rằng Đoàn Thị Hương đang ngồi trong một chiếc xe, sau đó thì cô bị bắt và được đưa tới trụ sở cảnh sát Sepang để điều tra thêm”, ông Husny cho biết.

Theo Husny, ông nhận ra Hương chính là người phụ nữ mặc áo trắng tiếp cận nạn nhân trong các cảnh quay được ghi lại bởi camera an ninh.

“Tôi đã nộp một bản báo cáo sau khi xác định đây là người phụ nữ xuất hiện trong video thu được từ camera an ninh. Nghi phạm được giao cho điều tra viên Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz vào khoảng 18h cùng ngày”, Husny khai trước tòa.

Trong khi đó, nhân chứng thứ 18 – trung sĩ Shamsul Bahrin Abdullah – người có mặt tại đồn cảnh sát của sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13/2 cho biết nạn nhân Kim Chol mang theo rất nhiều tiền mặt khi bị sát hại.

Shamsul cho biết ông đang làm nhiệm vụ thì nhận được thông báo về một hành khách tử vong khi được chuyển từ sân bay đến bệnh viện Putrajaya.

“Tôi lao tới bệnh viện và một sĩ quan ở đó đưa tôi đến nơi đặt thi thể một người đàn ông khá mập, được phủ vải trắng. Tôi cũng thấy các nhân viên bệnh viện đang kiểm tra đồ đạc của nạn nhân bao gồm kính mắt, ngoại tệ, máy tính xách tay, nhẫn và vòng cổ vàng, thuốc men, quần short, máy cạo râu, mũ, tất, ví, sạc điện và nước hoa.”, ông Shamsul nói.

Các nhân viên tại bệnh viện Putrajaya sau đó trao cho Shamsil hộ chiếu Triều Tiên cùng tư trang của Kim Chol. Tất cả các vật dụng này được giữ trong hộp an toàn của cảnh sát Sepang, Shamsul cho biết.

Phiên xét xử tiếp theo dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 27/11.

Đoàn Thị Hương (28 tuổi, người Việt Nam) và Siti Aisyah (25 tuổi, người Indonesia) cùng một số nghi phạm khác bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam) tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương từng một mực khẳng định mình vô tội vì bị bốn người đàn ông lừa tham gia vụ tấn công nạn nhân Kim Chol. Hai cô gái trẻ cho rằng mình chỉ đang tham gia trò đùa vô hại của một chương trình truyền hình thực tế.

Nếu bị tuyên có tội, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Minh Hạnh

Theo New Straitstimes

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nhan-vien-an-ninh-malaysia-ke-giay-phut-bat-giu-doan-thi-huong-1209069.tpo