Nhân viên Alibaba ồ ạt dọn đồ khỏi công ty sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt

Sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhân viên của địa ốc Alibaba ồ ạt đến trụ sở dọn đồ rời khỏi công ty.

Ngày 21/8, chỉ 3 ngày sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện và Tổng Giám Đốc Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt giữ, nhân viên công ty Alibaba đã kéo đến dọn đồ ra khỏi công ty.

Ngày 21/8, chỉ 3 ngày sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện và Tổng Giám Đốc Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt giữ, nhân viên công ty Alibaba đã kéo đến dọn đồ ra khỏi công ty.

Ghi nhận của phóng viên, nhiều nhân viên công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã đến trụ sở trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để di dời đồ đạc ra ngoài.

Theo quan sát, công ty này không còn hoạt động sôi nổi như trước mà kéo kín rào trước cửa, chỉ có nhân viên mới được vào bên trong trụ sở.

Nhiều nhân viên công ty này lặng lẽ đến dọn đồ rồi chở đi nơi khác.

Ở mặt tiền phía đường Kha Vạn Cân, xe máy của nhân viên công ty này cũng xếp hàng dài để chuẩn bị chở đồ đi.

Trước đó, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT công an TPHCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tổng giám đốc và bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT công ty này để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau đó, công an tiếp tục khám xét nơi ở, nơi làm việc và công ty con của công ty Alibaba để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20/9, đã có hơn 300 khách hàng đến cơ quan công an tố cáo công ty Alibaba lừa đảo, bán đất nông nghiệp.

Sáng 21/9, Bộ công an đã có buổi khen thưởng đối với các đơn vị đã điều tra, khám phá vụ án.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhan-vien-alibaba-o-at-don-do-khoi-cong-ty-sau-khi-nguyen-thai-luyen-bi-bat-1466670.tpo