Nhân vật Lý Hạo Lan của Ngô Cẩn Ngôn trong lịch sử Trung Quốc là ai, có thật sự là Triệu Cơ - mẹ đẻ của Tần Thủy Hoàng?

Thời gian gần đây Trung Quốc có rất nhiều bộ phim chiếu mạng xuất sắc ra mắt khán giả. Trong đó có bộ phim lịch sử cổ trang 'Hạo Lan Truyện' do Lý Đạt Siêu chỉ đạo sản xuất hiện đang trình chiếu trên IQIYI.

Hạo Lan Truyện có sự tham gia của các diễn viên Ngô Cẩn Ngôn, Mao Tử Tuấn, Nhiếp Viễn, Hải Linh, Ninh Tịnh, Vương Chí Phi… Đây cũng là một bộ phim cổ trang tiếp theo của Ngô Cẩn Ngôn sau Diên Hi công lược. Sự hợp tác của cô và Mao Tử Tuấn đã đem lại sự kỳ vọng lớn cho khán giả.

Hạo Lan Truyện chủ ý kể về thời chiến quốc, câu chuyện chủ yếu xoay quanh việc Tần Vương trừ khử Lã Bất Vi, Lao ÁI và bè đảng của Trưởng Tín Hầu. Trong phim, Ngô Cẩn Ngôn vào vai nữ chính Lý Hạo Lan. Chắc hẳn khán giả sẽ vô cùng hiếu kỳ về nhân vật Lý Hạo Lan trong lịch sử Trung Quốc? Lịch sử Trung Quốc có nhân vật này không? Lý Hạo Lan rốt cục là ai?

Cuối thời Chiến Quốc được cho là niên đại của những anh hùng hạo kiệt, đặc biệt là cuộc chiến giữa hai nước Tần - Triệu. Lý Hạo Lan vốn là người nước Triệu, phụ thân nàng là Ngự Sử của triều đình, nhưng sau đó Lý Hạo Lan bị mẹ kế lập mưu đem đi bán. Cũng chính trong lúc nàng mất hết ý niệm về cuộc sống, cô độc không nơi nương tự thì nàng gặp Lã Bất Vi.

Những câu chuyện Lý Hạo Lan trải qua trong bộ phim thực chất rất giống với Triệu Cơ trong lịch sử, bởi vì sau này Lý Hạo Lan bị Lã Bất Vi dâng tặng cho Doanh Dị Nhân vốn là thế tử của nước Tần nhưng đang làm con tin tại nước Triệu. Lý Hạo Lan sau khi lấy Doanh Dị Nhân thì hạ sinh Thế tử Doanh Chính, Thế tử này cũng chính là Tần Thủy Hoàng sau này.

Nhân vật Lý Hạo Lan trong Hạo Lan Truyện rất tương đồng với Triệu Cơ trong lịch sử Trung Quốc. Triệu Cơ chính là phu nhân của Doanh Dị Nhân và là mẫu thân của Tần Thủy Hoàng Doanh Chính.

Về thân thế của mẫu thân Tần Thủy Hoàng, tuy đến nay vẫn tồn tại tranh luận, có sách ghi chép rằng bà vốn là con gái của một gia đình giàu có, cũng có sách ghi chép bà vốn là một ca kỹ. Sau khi Triệu Cơ được Lã Bất Vi dâng tặng cho Doanh Dị Nhân thì có tin đồn rằng bà và Lã Bất Vi vẫn còn lén lút tư tình với nhau.

Trong lịch sử Trung Quốc, Tần Trang Tương Vương (Doanh Dị Nhân) qua đời rất sớm, Triệu Cơ trở thành góa phụ khi còn rất trẻ, nhưng Triệu Cơ lại không phải một người đàn bà cam chịu cảnh góa phụ, cho nên sau khi Tần Trang Tương Vương qua đời, cuộc sống của Triệu Cơ càng trở nên đồi trụy hơn. Lã Bất Vi còn ngầm tìm một kẻ có tên là Lao Ái giả làm thái giám để ở bên hầu hạ Triệu Cơ. Lao Ái trên danh nghĩa là thái giám, nhưng thực chất là nhân tình của Triệu Cơ. Lao Ái cùng Triệu Cơ thông dâm sinh được hai người con, Lao Ái đem con mình giấu đi, định lập mưu đợi Tần Thủy Hoàng chết đi thì lập con hắn lên làm vua.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Năm thứ 9 đời Tần Vương Chính, có kẻ phát giác Lao Ái không phải thái giám và thường xuyên thông dâm với Thái Hậu. Chuyện cũ của Triệu Cơ và Lã Bất Vi, rồi cả chuyện thông dâm giữa Triệu Cơ và tên thái giám họ Lao cuối cùng cũng bị Tần Thủy Hoàng phát hiện. Tháng 9 năm đó, Tần vương Chính giết cả ba họ nhà Lao Ái, giết 2 con do Triệu Cơ sinh và đày Triệu Cơ sang đất Ung. Tháng 10 năm thứ 10, say khi cách chức Lã Bất Vi, Tần Vương mới sang Ung đón Thái hậu Triệu Cơ về Hàm Dương.

Tần Thủy Hoàng tuy rằng không thể chấp nhận những việc làm sai trái của Triệu Cơ, nhưng dù gì Triệu Cơ vẫn là mẫu thân của ông, cho nên sau này ông vẫn truy phong cho Triệu Cơ làm Đế Thái Hậu, mai táng cùng với phụ thân ông là Tần Trang Tương Vương.

Hãy cùng SAOstar tiếp tục theo dõi các tập phim tiếp theo của Hạo Lan truyện nhé.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhan-vat-ly-hao-lan-cua-ngo-can-ngon-trong-lich-su-trung-quoc-la-ai-co-that-su-la-trieu-co-me-de-cua-tan-thuy-hoang-4037839.html