Nhân vật chính trong clip 'khóa môi' với Á hậu Philippines trước khi cô qua đời chính thức lên tiếng

Trong khi mọi người đang tò mò về danh tính của người thân mật với Dacera, chính chủ đã lên tiếng phân trần sự việc, lên án truyền thông bịa đặt mọi chuyện khi không công khai video đầy đủ, mà chỉ là đoạn cắt.

Một tuần trôi qua, vụ tiếp viên hàng không/Á hậu Philippines Christine Angelica Dacera nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết trong khách sạn ở thành phố Makati (Manila, Philippines) vào ngày đầu tiên của năm mới 2021 vẫn là tâm điểm của truyền thông và dư luận trong nước.

11 nghi phạm đã bị Cảnh sát thành phố Makati “buộc tội tạm thời” với tội danh giết người và hiếp dâm ba ngày sau vụ việc. Tuy nhiên, tối 6/1, ba người bị giam giữ đã được phóng thích để điều tra lại vì có nhiều vấn đề vẫn còn mơ hồ.

Đến nay, câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất là chuyện gì đã xảy ra với Dacera trước khi được tìm thấy bất tỉnh trong bồn tắm phòng khách sạn lúc 10h ngày 1/1?

Truyền thông trong nước mới đây cũng công bố loạt hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trước cửa phòng, được nhóm Dacera thuê để tổ chức tiệc đón giao thừa tại khách sạn City Grand Garden, cho thấy, nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi vẫn còn sống ít nhất đến 4h13 sáng 1/1.

Đáng nói hơn, Dacera còn được thấy chủ động ôm hôn “trai lạ” ngay trước cửa phòng vào 2h52 sáng cùng ngày.

Dacera ôm hôn "trai lạ" trước khi qua đời.

Dacera ôm hôn "trai lạ" trước khi qua đời.

Trong khi mọi người đang tò mò về danh tính của người thân mật với Dacera, chính chủ đã lên tiếng phân trần sự việc.

Theo đó, Valentine Rosales, một trong số 11 nghi phạm chính, đăng trên Facebook cá nhân bài viết thừa nhận bản thân là “trai lạ” ôm hôn Dacera. Tuy vậy, Rosales chỉ trích báo chí, truyền thông không công khai video đầy đủ, mà chỉ là đoạn cắt. Kèm theo tuyên bố, Rosales chia sẻ đoạn video 14 giây mà theo Rosales là bản đầy đủ.

Valentine Rosales khẳng định đoạn video được lan truyền chỉ là đoạn cắt. Anh không hề vào phòng cùng nữ tiếp viên mà chỉ đang gọi cửa.

Valentine Rosales thừa nhận đã hôn Dacera.

Trên thực tế cho thấy, đoạn video của Rosales ghi lại nam nghi phạm bấm chuông ngoài cửa phòng của Dacera, không hề có cảnh Rosales trở về phòng hay bước vào trong.

Rosales kể lại sự việc rằng, Dacera uống say nên anh đưa cô về phòng. Rosales nhấn mạnh đã kiên trì đứng ngoài bấm chuông chờ người mở cửa rồi trở về phòng của mình, chứ không vào trong cùng Dacera.

Nam nghi phạm cho rằng, việc đăng tải video không đầy đủ khiến mọi người hiểu lầm. Rosales cũng hy vọng mọi người đừng vội phán xét khi chưa hiểu rõ sự việc. Cuối cùng, Rosales gửi lời xin lỗi đến Dacera vì đã hôn cô.

Rosales nhận được nhiều sự ủng hộ bên dưới bài đăng. Họ chỉ ra, Dacera mới là người chủ động ôm hôn Rosales và khó có thể kiểm soát một người khi người đó đang say xỉn. Số khác lại khẳng định, công lý sẽ chiến thắng và không ai bị xem có tội cho đến khi có bằng chứng cho thấy người đó có tội.

Trước đó, Valentine Rosales từng lên án báo chí và truyền thông bịa đặt mọi chuyện, gây ảnh hưởng không tốt đến những người có mặt tại bữa tiệc đêm giao thừa. Valentine Rosales cũng khẳng định, Christine Dacera là người tổ chức bữa tiệc và đặt phòng cho cả nhóm, không có chuyện bị dụ dỗ hay đặt bẫy ở đây.

Rosales yêu cầu nhà chức trách công khai báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của Dareca để mọi chuyện rõ ràng. Rosales nhấn mạnh “sự thật sẽ chiến thắng”, đồng thời cảm ơn những người tin tưởng mình.

Valentine Rosales là 1 trong 11 nghi phạm trong vụ Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết.

Trong khi đó, mới đây cộng đồng mạng Philippines đã lan truyền hình ảnh được cho là bản sao kết quả kiểm tra pháp y chính thức cho thấy nạn nhân tử vong do bị sốc thuốc, vỡ phình động mạch chủ. Không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp và dấu vết tinh dịch tìm được là do cô đã có quan hệ tình dục với người khác trước khi tham gia buổi tiệc với nhóm bạn tại khách sạn.

Rất nhiều người đã tin rằng, Christine Dacera không hề bị cưỡng hiếp tập thể như những thông tin trước đó được đưa ra. Tuy nhiên, Đại tá Harold Depositar, cảnh sát trưởng Makati đã phủ nhận về tính xác thực của bản sao trên. Depositar cho biết: 'Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ báo cáo pháp y chính thức nào trước công chúng. Đó là tài liệu được bảo mật và không ai có thể nhận được bản sao này'.

Kết quả giám định được lan truyền trên mạng cho rằng Christine Dacera thực không bị cưỡng hiếp mà tử vong do sốc thuốc.

Những người bạn của Christine Dacera đã trả lời phỏng vấn ABS-CBN và kể lại người bạn của họ thực sự tốt như thế nào. Một trong những người bạn của cô, Andrei Barretto, đã thẳng thắn kể lại cuộc trò chuyện cuối cùng của anh với Christine vào đêm giao thừa trên IG.

Andrei nói rằng anh đã trả lời câu chuyện của cô và trong khi anh nói với Christine rằng anh đang ở nhà, cô nói với anh rằng cô đã đặt phòng vui chơi với bạn bè. Christine Dacera cũng khẳng định những người tham gia bữa tiệc cùng cô đều là những người tuyệt vời.

Hải Yến

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/nhan-vat-chinh-trong-clip-voi-a-hau-philippines-len-tieng-26569.html