Nhận vận chuyển thuê gấu ngựa từ Hà Tĩnh ra Nghệ An 'được' 12 tháng tù giam

Sáng nay (6/5), TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Toản (SN 1985) trú tại khối 6, thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm'.

Trần Văn Toản tại phiên xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h55’ ngày 10/12/2019, tại ngã tư Hạ Vàng thuộc thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc (Can Lộc), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Toản điều khiển xe ô tô BKS 37A- 233.21 chở theo 1 con gấu ngựa được nhốt trong một lồng sắt ở hàng ghế phía sau xe ô tô.

Thời điểm phát hiện, Toản không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến cá thể động vật trên nên cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản, thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, Toản khai nhận cá thể động vật mà Toản vận chuyển là của anh Hồ Khánh Lâm (SN 1972) trú cùng khối 6, thị trấn Cầu Giát. Anh Lâm thuê Toản chở từ nhà kho của anh Lê Viết Bình ở thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc (Can Lộc) về huyện Quỳnh Lưu.

Quá trình điều tra đối với những người liên quan theo lời khai của bị can (Lâm và Bình), nhận thấy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với những người này. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Toản 12 tháng tù giam về tội danh trên.

Quang Anh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/nhan-van-chuyen-thue-gau-ngua-tu-ha-tinh-ra-nghe-an-duoc-12-thang-tu-giam/191669.htm